Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường thăm chính thức CHDCND Lào

10:09, 26/09/2016
.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước...


Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Camphuchia, Liên bang Myanmar, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotu, sáng 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm  hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Mục đích của chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam là tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Hai bên sẽ cùng nhau đánh giá lại kết quả hợp tác đã đạt được thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp để tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Lào nói riêng lên tầm cao mới.

Ngoài những hoạt động ngoại giao tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đồng chủ trì hội thảo giữa hai Quốc hội về chủ đề “Quản lí nợ công” từ 26-27/9. Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lí nợ công, đặc biệt là vai trò giám sát của Quốc hội trong công tác này./.

Theo Lê Tuyết/VOV.vn

 


.