Nâng cao trách nhiệm để giúp dân thoát nghèo

02:08, 30/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đặt ra đối với cán bộ, đảng viên ở huyện Tây Trà tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào ngày 26.8. Dự buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên.

TIN LIÊN QUAN

Người dân còn gặp nhiều khó khăn

Theo báo cáo của huyện Tây Trà, trong 8 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt gần 59 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 77,5%, đạt gần 20 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng hơn 22%, đạt gần 15 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 189 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 4 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 còn chiếm gần 80% dân số (theo chuẩn mới).

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đặt ra đối với cán bộ, đảng viên ở huyện Tây Trà tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào ngày 26.8. Dự buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đặt ra đối với cán bộ, đảng viên ở huyện Tây Trà tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào ngày 26.8. Dự buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhiều xã trên địa bàn huyện Tây Trà cho biết, một trong những khó khăn mà đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây gặp phải là nông sản, hàng hóa do người dân làm ra không bán được, hoặc bán với giá rất thấp. Bà Hồ Vi Na - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Thọ dẫn chứng, một buồng chuối ở đây chỉ bán được khoảng 15 nghìn đồng, nhưng khi chở về xuôi bán giá cao đến cả chục lần. Một ký bắp bán 2 nghìn đồng, nhưng cũng không có ai mua. Trong khi đó, người dân phải mua các nhu yếu phẩm hằng ngày từ đồng bằng đưa lên với giá cao. Chi phí khai thác và vận chuyển cây quế, cây keo khá cao, nên hiệu quả kinh tế thấp.

Bên cạnh đó, tình trạng khai thác vàng trái phép gây mất an ninh trật tự tại các xã Trà Thanh, Trà Quân cần phải được quan tâm giải quyết dứt điểm. Theo bà Hồ Thị Thập - Bí thư Đảng ủy xã Trà Quân, việc đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trên địa bàn như “đá ném ao bèo”. “Hầu hết đối tượng đến đào đãi vàng là người ngoài địa phương, nên không quản lý được.

Để đi đến địa điểm khai thác vàng phải mất 2 giờ đồng hồ. Khi lực lượng chức năng có mặt thì các đối tượng đã trốn thoát. Các đối tượng khai thác vàng ngang nhiên đào đãi vàng trên đất rẫy của người dân, gây thiệt hại hoa màu, quế, khiến người dân địa phương bức xúc", bà Thập cho biết. Theo Công an huyện Tây Trà, từ đầu năm đến nay, tình hình đào đãi vàng diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng của huyện gần như bất lực, vì chỉ xử lý bằng cách đẩy đuổi, mức xử phạt cao nhất cũng chỉ 300 nghìn đồng/đối tượng, không thể tạm giữ người. Do vậy, việc tái phạm diễn ra thường xuyên.

Phải thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm

Trước những hạn chế, bất cập hiện nay ở huyện Tây Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị lãnh đạo huyện phải xem xét lại trách nhiệm, vì đời sống của người dân vẫn không được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 80% là điều đáng phải suy ngẫm. Huyện vẫn chưa có chuyển biến đáng kể sau nhiều nhiệm kỳ. Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, nông sản người dân làm ra bán không ai mua, hoặc mua với giá rẻ thì người dân không thể thoát nghèo. Các địa phương phải tạo điều kiện, hướng dẫn người dân phương thức lưu thông nông sản, để vừa phục vụ người dân tại chỗ, vừa có thu nhập cho người sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo ở huyện Tây Trà phải nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Phải thay đổi mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nói phải đi đôi với làm, làm phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giúp đỡ người dân  xóa đói giảm nghèo bền vững, không để người dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Đối với tình trạng đào đãi vàng diễn biến phức tạp trên địa bàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng của huyện theo dõi, nắm chắc đối tượng, phương thức hoạt động, báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo hỗ trợ lực lượng để xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

XUÂN THIÊN
 


.