Hội nghị báo cáo viên tháng 8.2016

10:08, 19/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 18.8, tại TP.Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8.2016, để thông tin một số kết quả thực hiện Nghị quyết 123/CP của Chính phủ; tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian đến.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Hoàng – Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi đã thông tin một số kết quả sau hai năm thực hiện Nghị quyết 123/CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính thuộc huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính TP.Quảng Ngãi và thành lập phường Trương Quang Trọng. Hiện nay, thành phố có diện tích tự nhiên 16.015,3ha, với 260.252 nhân khẩu; có 23 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 9 phường và 14 xã. Năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.784,9 tỷ đồng. Hai năm qua, thành phố đã ưu tiên đầu tư cho các xã mới sáp nhập...

Đặc biệt là, đầu tư chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho các xã mới sáp nhập, với tổng kinh phí trên 274 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đạt bình quân 12,33 tiêu chí/xã, tăng 5,66 tiêu chí/xã so với năm 2014; đã có 2 xã (Tịnh Châu, Tịnh Khê) đạt 19/19 tiêu chí.

Ngoài thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung  tuyên truyền, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Thông tin kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, thời sự quốc tế, trong nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm và tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở...

THANH THUẬN
 


.