Đảng mạnh thì dân mới giàu

07:08, 31/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Sơn Tịnh đã khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đảng viên đi trước...

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay góp sức cùng xây dựng quê hương, đảng viên ở thôn Tân Hưng, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh) còn tích cực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Ông Phan Quang Chung - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Hưng cho rằng, muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; làm hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, thì đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, để người dân học tập làm theo.

Ông Phan Quang Chung thôn Tân Hưng, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh) chăm sóc vườn tiêu mới cải tạo của mình.
Ông Phan Quang Chung thôn Tân Hưng, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh) chăm sóc vườn tiêu mới cải tạo của mình.


Điển hình như đảng viên Ngô Đình Trang, Đặng Ngọc Thúy, Đinh Thị Liên, Phan Quang Chung... đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng tiêu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động nhỏ giọt theo công nghệ Hàn Quốc tiết kiệm thời gian, chi phí, nên năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn... Với cách làm trên, ông Chung đã trồng 1.500 gốc tiêu trên diện tích 7.000m2. Trong đó có 300 gốc tiêu cho thu hoạch, với doanh thu hơn 260 triệu đồng...

Ông Đặng Đình Hặn - Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Đông cho biết: Những năm qua, đảng viên ở các thôn Tân Hưng, Tân An, Hưng Nhượng Bắc... đã phát huy vai trò tiên phong trong việc phát triển kinh tế gia đình và tham gia đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đã được đổi mới theo hướng sát với tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về cây trồng, vật nuôi, học tập và làm theo Bác...

Vì vậy ở Tân Hưng, Tân An đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao như trồng hồ tiêu, trồng cây gỗ lớn sao đen, lát hoa, lim xanh và chăn nuôi gia súc, gia cầm... Riêng ở thôn Tân Hưng đã có 30/102 hộ trồng hồ tiêu, nhiều hộ trồng từ 300 - 1.500 gốc, hàng chục hộ nuôi heo từ 50 - 100 con... đem lại thu nhập khá. Nhờ đó, nhiều hộ đã vượt qua đói nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc...

"Đảng gần dân, nghe dân thì dân tin mà theo Đảng, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội ở cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động theo phương châm “tai nghe, mắt thấy”, trong đó, đảng viên đi trước làm gương, đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế của địa phương…"
Ông Lê Văn Thảo - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh.

Sức mạnh đoàn kết

Với phương châm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.

Trước hết là tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng "việc làm theo”, dù đó là những việc rất nhỏ trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày...

Ông Lê Văn Thảo - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh cho biết, chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ gần đây đã được nâng lên. Nhiều đảng viên đã gương mẫu thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nông lâm ở Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp; mô hình sản xuất lúa lai, lúa giống ở Tịnh Trà, Tịnh Minh... Từ đó được nhân dân học hỏi triển khai đại trà, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Cũng theo ông Thảo, việc các chi, đảng bộ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế gia đình không những góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo được mối quan hệ đoàn kết trong đảng, trong nhân dân. Đoàn kết trong Đảng được thể hiện ngay trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự tôn trọng nhau trong công việc của đội ngũ cán bộ từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tới các bí thư chi bộ, trưởng thôn.


Bài, ảnh: Bá Sơn


 


.