Hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Nam, tháng 6.2016

09:06, 16/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 15.6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Nam. Dự hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Bộ TN&MT, Bộ Ngoại giao, các Đảng ủy trực thuộc TƯ, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo và báo cáo viên Trung ương của 32 tỉnh, thành phố phía Nam và 4 tỉnh phía Bắc, gồm Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị. ảnh: Thanh Thuận
Các đại biểu tham dự hội nghị. ảnh: Thanh Thuận


Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở Quảng Ngãi đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, tạo được sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Việc duy trì và thường xuyên tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng để định hướng công tác tuyên truyền cho các địa phương trong cả nước là chủ trương đúng đắn, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu được nghe lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn thông tin kết quả sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2016, kế hoạch mở rộng, phát triển NMLD Dung Quất trong thời gian tới; đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) thông tin về tình hình môi trường và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường ở nước ta thời gian gần đây, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; PGS.TS Lê Minh Thông – Phó Tổng thư ký Quốc hội thông tin kết quả nổi bật của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao) thông tin về kết quả nổi bật chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ B.Obama, mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua và dự báo quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh yêu cầu các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông...

Đồng chí cũng đề cập đến các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm nâng cao công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hệ thống Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đặc biệt là góp phần làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch...                  
 

THANH THUẬN
 


.