Ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: Rất đông cử tri tham gia và ý kiến sôi nổi

01:05, 10/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 9.5, ứng cử viên (UCV) ĐBQH khóa XIV (đơn vị bầu cử số 2 và số 3), UCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của 17/19 đơn vị bầu cử của tỉnh (trừ đơn vị bầu cử số 5 và 9) đã lần lượt về tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc có rất đông cử tri tham gia, gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các UCV; đồng thời, các UCV ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cũng đề ra các chương trình hành động cụ thể, sát với điều kiện thực tế của ngành, đơn vị, địa phương nếu được trúng cử...

TIN LIÊN QUAN

Đề xuất nhiều vấn đề vĩ mô

Tiếp xúc với cử tri các xã phía tây huyện Tư Nghĩa, UCV ĐBQH (đơn vị bầu cử số 2) đã đưa ra nhiều giải pháp xây dựng thể chế ngày càng hoàn thiện hơn; khơi dậy và huy động nguồn lực nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ tương, chính sách của Đảng, Nhà nước để xây dựng quê hương, đất nước. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, gắn với nâng cao đời sống người dân, xây dựng nếp sống văn hóa ở KDC. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, bảo vệ đất nước trong mọi tình huống...

Cử tri Lê Mười, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) nêu lên nguyện vọng của mình trước các ứng cử viên.                                                ảnh: Tr.Phương
Cử tri Lê Mười, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) nêu lên nguyện vọng của mình trước các ứng cử viên. ảnh: Tr.Phương


Tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa), ông Lê Viết Chữ - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XIV ông sẽ tập trung công sức vào công tác lập pháp để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đề xuất với Quốc hội có biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo... Đối với tỉnh Quảng Ngãi, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy ông sẽ chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu đưa Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại... Cử tri Võ Thành Phước cho biết, rất ấn tượng với chương trình hành động của các UCV ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tuy ngắn nhưng trọng tâm, đi vào thẳng tình hình thực tế tại địa phương...

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng tại xã Đức Phong và thị trấn Mộ Đức, biết tin có UCV ĐBQH (đơn vị bầu cử số 3) về tiếp xúc cử tri đã thu hút rất đông người dân tham gia. Cử tri Nguyễn Văn Mẫn, xã Đức Phong nói: “Khi trúng cử các đại biểu cần có tiếng nói mạnh mẽ trên diễn đàn Quốc hội về vấn đề chống tham nhũng, bảo vệ ngư dân khi làm ăn trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta, có giải pháp tìm đầu ra ổn định cho hàng nông sản... Thay mặt các UCV, ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương) đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri. Nếu trúng cử, ông cùng các ĐBQH của tỉnh sẽ làm hết trách nhiệm trước cử tri.
 
Quan tâm đến việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng

Cử tri xã Đức Lợi mong  muốn được quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở ven sông, ven biển; xây dựng CSHT. Cử tri Phan Văn Tỷ, cho rằng, các UCV (đơn vị số 15) đều xứng đáng là đại biểu HĐND tỉnh.  Khi trúng cử phải thường xuyên xuống cơ sở để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nêu cao vai trò trách nhiệm để xứng đáng là đại biểu của dân. Tại xã Bình Thạnh (Bình Sơn), UCV đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 1) cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng dự án...

Ông Phạm Văn Nghệ, thôn Niên, xã Trà Bùi (Trà Bồng) rất phấn khởi khi nghe UCV đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 3) nêu lên chương trình hành động sát với điều kiện thực tế của miền núi. Ông Nghệ mong muốn: “Đời sống người dân miền núi Quảng Ngãi nói chung, xã Trà Bùi nói riêng  còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông, y tế, giáo dục... Ở thôn Tang người dân sống trong cảnh không có đường giao thông, không có điện sinh hoạt... Vậy nên, tôi rất mong các UCV khi trúng cử có giải pháp giúp người dân khắc phục những khó khăn này”.

Bày tỏ niềm tin của mình, cử tri xã Tịnh Thọ và Tịnh Trà mong muốn các UCV đại biểu HĐND tỉnh có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa đến các cấp chính quyền, nhằm giải quyết rốt ráo vấn nạn tham nhũng, mất an toàn giao thông, dạy thêm học thêm... Với cử tri xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành), vấn đề mà họ quan tâm hiện nay, là GTNT đang xuống cấp, chưa có giải pháp giảm nghèo bền vững cho nông dân; chế độ trợ cấp cho đối tượng người có công, người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam còn bất cập...

Ở huyện Minh Long có gần 400 người dân đã dự tiếp xúc cử tri của UCV đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 14). Các UCV đều khẳng định, nếu được trúng cử sẽ tăng cường tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, đóng góp công sức, trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên gặp gỡ, giữ mối liên hệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri... Còn cử tri xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (TPQN) đề đạt nguyện vọng với các UCV đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 10) khi trúng cử kiến nghị tỉnh, Trung ương nạo vét cửa biển, xây dựng kè chống bồi lấp, phát triển hậu cần nghề cá, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế biển.               

    
Nhóm PV



 


.