Nhật cung cấp 204 triệu USD cho 3 dự án của Việt Nam

02:05, 06/05/2016
.

Ngày 6-5, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Fumio Kishida, Nhật đã cung cấp khoản vốn trị giá hơn 204 triệu USD, bao gồm ODA và viện trợ không hoàn lại, cho ba dự án của Việt Nam.

 

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (phải) và Ngoại trưởng Kishida bắt tay sau lễ ký kết - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (phải) và Ngoại trưởng Kishida bắt tay sau lễ ký kết - Ảnh: Việt Dũng


Cụ thể, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chứng kiến lễ ký kết công hàm trao đổi ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2015 cho “Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM, giai đoạn 2 (khoản vay 3)” trị giá 20,967 tỷ Yên (196 triệu USD).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Ngoại trưởng Kishida ký kết công hàm trao đổi khoản viện trợ không hoàn lại dự án cung cấp thiết bị y tế tài khóa 2015 trị giá 500 triệu Yên (4,6 triệu USD) của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Ngoại trưởng Kishida ký kết công hàm trao đổi khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016 cho “Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực” trị giá 390 triệu Yên (3,6 triệu USD).

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng hai nước đã đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8.

Phát biểu trước báo giới về kết quả cuộc họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp Ủy ban Hợp tác lần này sẽ đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ 2,5 tỷ USD vốn vay ODA trong năm tài khóa 2015 và đề nghị Nhật Bản tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết Nhật Bản sẽ nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam xây dựng đối sách cơ bản và lâu dài đối với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng đang diễn ra tại miền Trung và miền Nam. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy đưa các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản vào thị trường của nhau, đẩy mạnh việc cung ứng lao động Việt Nam hướng đến việc phục vụ Olympic Nhật Bản 2020.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ngoại trưởng Fumio Kishida sau họp báo - Ảnh: Việt Dũng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ngoại trưởng Fumio Kishida sau họp báo - Ảnh: Việt Dũng


Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam đến Nhật Bản để tăng cường giao lưu giữa công dân hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Fumio Kishida cam kết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam trong quá trình triển khai gói tín dụng 110 tỉ yên hỗ trợ các nước Châu Á, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao cũng như khoản viện trợ 750 tỉ yên theo “Sáng kiến kết nối Nhật Bản - Mekong” vừa công bố ngày 2-5 vừa qua.
​Nhật cung cấp 204 triệu USD cho 3 dự án của Việt Nam
 

Theo QUỲNH TRUNG/Tuổi Trẻ Online


 


.