Quảng Ngãi và Champasak (Lào): Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2016 – 2020

08:03, 03/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 2.3, UBND tỉnh đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 với tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Đoàn công tác của tỉnh Champasak do đồng chí Bounthong Divixay - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Nguyễn Thanh Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Champasak ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 địa phương, giai đoạn 2016-2020.         Ảnh: X.THIÊN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Champasak ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 địa phương, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: X.THIÊN


Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội; đánh giá tình hình hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh để 2 bên tiếp tục tìm hiểu và đẩy mạnh hợp tác, đầu tư.

Sau buổi hội đàm, 2 bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Nội dung biên bản hợp tác nhấn mạnh đến các vấn đề hợp tác như: Giáo dục - đào tạo, KHCN, nông nghiệp, quốc phòng, du lịch, văn hóa...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  cảm ơn Đoàn công tác của tỉnh Champasak đã đến Quảng Ngãi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Champasak đạt được trong năm 2015, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đề nghị và mong muốn trong thời gian đến 2 bên tiếp tục bàn bạc, hỗ trợ nhau để sự hợp tác giữa 2 địa phương ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, xứng đáng với mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp giữa lãnh đạo 2 tỉnh và 2 nước Việt - Lào. Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Champasak cũng đã đến tham quan một số cơ sở kinh tế, di tích lịch sử, văn hóa... của tỉnh.

X.THIÊN
 


.