Giới thiệu Đại tướng Trần Đại Quang vào vị trí Chủ tịch nước

09:03, 31/03/2016
.

Chiều 31-3, 447/474 đại biểu Quốc hội có mặt đã bỏ phiếu (đạt 90,49% trên tổng số 494 phiếu) đồng ý miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

 

Đại tướng Trần Đại Quang
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Trương tấn Sang.

Tuy nhiên nghị quyết này chỉ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới (dự kiến vào ngày 2-4). Ông Trương Tấn Sang vẫn giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi bầu được người mới đảm nhiệm vị trí này.
 
Ông Trương Tấn Sang sinh năm 1949, được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 25-7-2011. Trước khi đảm nhiệm chức vụ này, ông Trương Tấn Sang từng đảm nhiệm vị trí Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng; Trưởng ban kinh tế trung ương; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM...
 
Người được giới thiệu để ứng cử chức danh Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Vào cuối buổi làm việc chiều nay, các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
 
Theo tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhân sự Chủ tịch nước do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày, ông Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, hiện là đại đại biểu quốc hội khoa XIII.
 
Ông Trần Đại Quang là GS.TS luật, từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục tham mưu an ninh, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Ủy viên thường vụ Đảng uy Công an trung ương, thứ trưởng bộ công an, là Ủy viên trung ương Đảng các khóa X, XII, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII...
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.