Thường trực Tỉnh ủy: Tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015

11:01, 15/01/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều  14.1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phan Văn Tâm – Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương; Võ Thái Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy...

 Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy (trái) và đồng chí Nguyễn Minh Tài - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.                       Ảnh: XUÂN THIÊN
Đồng chí Trần Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy (trái) và đồng chí Nguyễn Minh Tài - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: XUÂN THIÊN


Năm 2015, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh được giữ vững; bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, đặc biệt là bảo vệ thành công Đại hội đảng bộ các cấp; công tác tuyển quân đạt 100%. Công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển tiếp tục được tăng cường. Các hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp được thực hiện thường xuyên; các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp trong điều tra, xác minh các vụ việc kịp thời, không để bị động bất ngờ; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác tuần tra, trấn áp tội phạm được tăng cường; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  và trợ giúp pháp lý được triển khai thường xuyên, liên tục trên các lĩnh vực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực... Trong năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ tham nhũng; thi hành kỷ luật 10 đảng viên; thụ lý 3 vụ/4 bị can…

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của phương tiện nghề cá trên biển còn nhiều bất cập. Chất lượng công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là ở cơ sở còn yếu; tranh chấp, khiếu kiện về đất rừng còn phức tạp. Tiến độ điều tra, giải quyết một số vụ án còn chậm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, ngành nội chính tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đảm bảo quốc phòng an ninh , trật tự xã hội ổn định; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, đông người…    
                   

   X.THIÊN

 


.