Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015

03:12, 29/12/2015
.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và cán bộ ngành Tuyên giáo các địa phương trong cả nước.

 

Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2015
Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2015


Năm 2015, ngành Tuyên giáo luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo đã tuyên truyền kịp thời và thường xuyên đến các cán bộ đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò tiềm năng của biển đảo, cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; coi trọng việc thông tin ra thế giới về đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Nét mới trong công tác tuyên giáo năm 2015 là đấu tranh phản bác toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; có nhiều tin bài, phân tích sâu sắc, có sức chiến đấu nhằm bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm qua. Ông Lê Hồng Anh cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc tuyên truyền về thời cơ và thách thức đối với đất nước trong hội nhập quốc tế chưa được chú trọng đúng mức; vẫn còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí xa rời mục đích, còn để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đội ngũ làm công tác tuyên giáo còn hạn chế...

Để khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo năm 2016, ông Lê Hồng Anh đề nghị: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh tuyên công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại; Nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại, trên mạng internet; Triển khai có hiệu quả Đề án quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí cần chủ động nắm bắt, phân tích xử lý tình huống, vấn đề sự kiện để định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc; nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài; hiện đại hóa phương tiện thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời, đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thiết thực, hiện quả./.

Theo Thu Hằng/VOV.VN

 


.