Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri tại các địa phương

02:10, 07/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 6.10, Tổ đại biểu Quốc hội số 2 của tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Hiệp (Mộ Đức) và thị trấn La Hà (Tư Nghĩa).

Cử tri xã Đức Hiệp kiến nghị Quốc hội quan tâm, đề nghị các ngành chức năng đầu tư xây dựng bệnh viện tuyến Trung ương tại Quảng Ngãi để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh của nhân dân. Đồng thời, mong muốn Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đề nghị Trung ương mở rộng đối tượng được hưởng lương theo Quyết định số 33/2014/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đến Ủy viên UBMTTQVN cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cử tri Thới Noa nêu: “Người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực XDCB để  không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước”.

Cử tri thị trấn La Hà thì đề nghị Nhà nước nâng mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; có giải pháp để hạn chế án oan sai trong truy tố, xét xử... Vấn đề giá điện ngày càng tăng cao, việc làm cho thanh niên nông thôn cũng được cử tri thị trấn La Hà kiến nghị. Cử tri còn phản ánh, ngày càng có nhiều dự án về nước sạch chưa phát huy hiệu quả, di tích văn hóa - lịch sử xuống cấp, môi trường nông thôn ngày càng ô nhiễm…

Cử tri xã Ba Vinh kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.                                                     Ảnh: BÁ SƠN
Cử tri xã Ba Vinh kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: BÁ SƠN


Cũng trong ngày 6.10, Tổ đại biểu số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ba Vinh (Ba Tơ) và thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành). Cử tri xã Ba Vinh kiến nghị Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện thắp sáng để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững. Cử tri Đinh Văn Ép, thôn Nước Vui kiến nghị: Sớm hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng núi Cao Muôn; quan tâm giải quyết chế độ cho cán bộ tham gia thanh niên xung phong, nhưng không còn giấy tờ; cần tăng mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại xã ATK, xã đặc biệt khó khăn…

Còn tại thị trấn Chợ Chùa, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp, đầu ra cho hàng nông sản, thủy sản... Việc thực hiện mua bảo hiểm y tế bắt buộc cho các thành viên hộ gia đình khiến nhiều gia đình không đủ khả năng mua. Trung ương cần bổ sung đối tượng cán bộ xã, thị trấn làm công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được hưởng mức phụ cấp 30%...

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương và sẽ tổng hợp để phản ánh đến các sở, ban, ngành của tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan trả lời cử tri và phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới...

Tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và huyện, thành phố vào sáng 6.10, cử tri xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) phản ánh: Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp nặng, như tuyến đường xã Nghĩa Thương (Gò Sạn đến Trạm Y tế); nghiên cứu chỉnh trị dòng chảy sông Bàu Giang (đoạn qua thôn Điện An 4), vì vào mùa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng đất sản xuất; tuyến kênh Thạch Nham N16-16 bị bồi lấp không có nước tưới; tình trạng học thêm, dạy thêm vẫn còn diễn ra tràn lan; ô nhiễm môi trường nông thôn ngày càng nghiêm trọng…

Tại xã Đức Lợi (Mộ Đức), cử tri cho biết, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đảm bảo, đến mùa nóng có hàng chục hecta đất phải bỏ hoang; hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; một số chế độ chính sách cho người có công chưa đảm bảo; thôn An Chuẩn chưa có nhà văn hóa nên bà con không có điểm sinh hoạt; một số tuyến kè ven sông, biển bị xuống cấp…

Cử tri xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi) thì bức xúc trước việc xây dựng Trạm Y tế xã đã chặt bỏ những cây xanh lâu năm xung quanh; chưa bố trí thùng rác tại các đoạn đường liên thôn nên người dân không có nơi bỏ rác. Người dân cũng phản ánh, trên địa bàn xã có một số dự án quy hoạch treo khiến người dân thiếu đất sản xuất; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn chưa thỏa đáng, việc cấp bảo hiểm y tế cho cha mẹ có con công tác trong LLVT còn chậm; tình trạng dạy thêm, học thêm chưa được chấn chỉnh…

PV-CTV
 


.