Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

01:10, 14/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi không ngừng  đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ TP.Quảng Ngãi trong sạch, vững mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Nghị quyết 123/NQ-CP, ngày 12.12.2013 của Chính phủ và Quyết định số 3635/QĐ-TU ngày 5.3.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chia tách và sáp nhập tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quyết định tiếp nhận kịp thời, đúng quy định. Đến nay, TP. Quảng Ngãi có 30 đảng bộ và 39 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố với 7.657 đảng viên. Mặc dù có nhiều xáo trộn, nhưng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được giữ vững. Kết quả này là nhờ Ban Tổ chức Thành ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều giải pháp đồng bộ, như: Tiến hành sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, các tổ chức cơ sở đảng... cho phù hợp với địa bàn khu dân cư…

Sự tham mưu kịp thời, có hiệu quả của Ban Tổ chức Thành ủy đã góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.               Ảnh:T.Thuận
Sự tham mưu kịp thời, có hiệu quả của Ban Tổ chức Thành ủy đã góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh:T.Thuận


Trong năm 2015, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ, giúp củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo các phòng ban trực thuộc và ở cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ đúng thời gian quy định, góp phần tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp.

 

Với những thành tích đã đạt được, Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu cho Thành ủy ban hành chương trình hành động nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đầu năm 2015 đến nay, Thành ủy đã kết nạp được 130 đảng viên mới, đạt 71% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên; tham mưu tổ chức thực hiện công tác trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Nhờ sự tham mưu sát đúng của Ban Tổ chức Thành ủy mà hiện nay, TP.Quảng Ngãi đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, đặc biệt là sau đại hội Đảng các cấp. Công tác cán bộ được thực hiện quyết liệt, bài bản, công khai, dân chủ, hướng tới thực chất và hiệu quả, lựa chọn bố trí cán bộ vào vị trí phù hợp để phát huy năng lực, sở trường; chú trọng đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ có uy tín, thể hiện được năng lực trong thực tiễn công tác. Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đa số đều được tiến hành theo đợt, có ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong thực hiện, tạo tư tưởng tích cực đối với cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân. Công tác giải quyết các chế độ chính sách cán bộ, đào tạo, quy hoạch tạo nguồn cán bộ cũng được quan tâm và thực hiện tốt...

Đồng chí Bùi Phú Huy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi, cho rằng: Đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là nhờ sự đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, đưa thành phố phát triển toàn diện, vững mạnh mọi mặt...
 

NGUYỄN TRIỀU

 


.