Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXI

03:07, 29/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 29.7.

TIN LIÊN QUAN


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới với 39 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy 10 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 với 16 đồng chí. Đồng chí Phan Bình tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Hành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với 2 nhiệm vụ đột phá là: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh.
 
Nghị quyết Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai giai đoạn 2015-2020 như giá trị sản xuất tăng bình quân từ 13,5-14,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 nông- lâm- thủy sản chiếm 19-20%, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 23-24%, thương mại- dịch vụ 56-57%; thu nhập bình quân đầu người từ 30-35 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55-60%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Nghị quyết Đại hội cũng đưa ra các giải pháp thực hiện, trong đó đề cao việc phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2015-2020.

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.