Tịnh Ấn Tây phấn đấu lên phường vào năm 2020

10:05, 04/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nằm ở vị trí thuận lợi, có tiềm năng đất đai, lao động dồi dào nên Đảng bộ xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) coi đây là cơ hội để địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 trở thành phường của thành phố...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Ấn Tây Tôn Long Bạc cho biết, trong 5 năm (2010 - 2015), Tịnh Ấn Tây đã đạt được các thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 185 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ. Thu nhập đầu người đạt 20,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 10 triệu đồng so với Nghị quyết.

  Một góc khu dân cư thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây.
Một góc khu dân cư thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây.


Trong sản xuất nông nghiệp, xã vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, hiệu quả kinh tế ngày một tăng. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đã đạt 10/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, tạo nên bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp... Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được mở rộng, thu hút đông đảo lao động vào làm việc, tạo thu nhập đáng kể cho người dân. Toàn xã hiện có 176 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Làng nghề mây tre đan truyền thống được khôi phục, với 150 hộ tham gia  cung ứng cho thị trường hàng ngàn sản phẩm mỗi năm.

Với thế mạnh là xã nằm ở cửa ngõ tây bắc vào TP. Quảng Ngãi và nằm trên trục đường QL24B, đường đê bao bắc sông Trà nên lĩnh vực thương mại- dịch vụ cũng phát triển tương đối mạnh, 221 hộ kinh doanh, buôn bán, tăng 74 hộ so với đầu nhiệm kỳ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, tăng thu nhập cho người dân... Nhân dân trên địa bàn đã vay trên 12 tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh - xã hội cũng được địa phương quan tâm và thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Toàn xã hiện có 100% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia, gần 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, 4/4 thôn đạt thôn văn hóa. An ninh, chính trị và trật tự xã hội luôn giữ ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 3,6%...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chỉ đạo cán bộ, đảng viên khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và giải quyết công việc của công dân được tốt hơn. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp mới 20 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 203 đảng viên, sinh hoạt ở 9 tổ chức cơ sở đảng; 91% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh...

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Tôn Long Bạc, nói: Để đến năm 2020 trở thành phường của thành phố, Đảng uỷ sẽ tập trung lãnh đạo đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh, chính trị và củng cố quốc phòng... Theo đó, trong nhiệm kỳ này, xã phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 13,4%/năm, cơ cấu công nghiệp - xây dựng 44%, dịch vụ 40% và nông nghiệp giảm còn 15,9%; thu ngân sách 1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. “Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn đưa ra mục tiêu phấn đấu như vậy là nhờ có lợi thế là cửa ngõ tây bắc của thành phố, xã có cụm Công nghiệp làng - nghề; đồng thời có dự án VSIP đang triển khai đầu tư xây dựng,...”, ông Tôn Long Bạc, khẳng định.

 

BÁ SƠN
 


.