Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi với trách nhiệm xã hội

09:05, 25/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- 5 năm qua, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo, tham gia SXKD để có sự tăng trưởng vượt bậc, Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi còn quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt về công tác môi trường và tăng cường  trách nhiệm xã hội.  

TIN LIÊN QUAN

Sau sự cố tràn bể chứa hèm của nhà máy cồn và vỡ bồn chứa dầu FO của những năm 2009 – 2010, Đảng ủy Công ty ra nghị quyết chuyên đề triển khai giải quyết triệt để những vấn đề có liên quan đến môi trường như chất thải nước, rắn, chất thải độc hại, khí thải và cảnh quan môi trường. Đảng ủy không chỉ quán triệt cho cán bộ, đảng viên, người lao động ý thức về công tác bảo vệ môi trường mà còn tìm giải pháp để giải quyết một cách triệt để các nguyên nhân gây ra sự cố. Đó là, Công ty di chuyển toàn bộ Nhà máy Đường Quảng Phú lên An Khê- Gia Lai, kế đến là đóng cửa chấm dứt mọi hoạt động của Nhà máy Cồn.

Đây có thể nói là động thái hết sức cương quyết của Đảng bộ Công ty, vì lúc đó có nhiều ý kiến khác nhau. Kế đến Đảng ủy Công ty cho “xốc lại đội hình” từ nguồn nhân lực, khâu quản trị đến các thiết bị, công nghệ, cái nào lạc hậu phải được thay thế. Cùng với tiềm lực tài chính, cũng như được các ngân hàng tài trợ nhiều gói tín dụng, Công ty đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thay đổi công nghệ và thiết bị mới cho các nhà máy, như đầu tư gần 350 tỷ đồng cho Nhà máy sữa Vinasoy (Quảng Ngãi) nâng công suất lên 120 triệu lít/năm; Nhà máy bia Dung Quất từ 50 lên 100 triệu lít/năm với giá trị 400 tỷ đồng;  Nhà máy Đường An Khê 1.000tỷ đồng cho việc nâng công suất lên 12.000 TMN...

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư hàng chục tỷ đồng thành lập Trung tâm Môi trường và Nước sạch để xử lý 6.500m3 nước/ngày - đêm; các khu xử lý nước thải ở NM Đường Phổ Phong, An Khê, khử  bụi ở lò hơi, dây chuyền chiết nóng tự động của NM nước khoáng Thạch Bích... Qua đó được thanh tra Bộ TN&MTđánh giá là một trong số ít đơn vị làm tốt công tác môi trường ở tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Song song với đó, Công ty đã áp dụng các quy trình quản trị tiên tiến như ISO, HACCP,  5S, MFCA ... đã đem lại hiệu quả trong quản lý và môi trường rõ rệt.

Việc Đảng ủy Công ty có những quyết định mang tính đột phá trong công tác môi trường và quản trị chẳng những gắn trách nhiệm đối với xã hội, với người tiêu dùng mà qua đó làm giảm chi phí giá thành, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao. Các số liệu về sản xuất và hiệu quả kinh doanh năm 2014 so với 5 năm trước (2009) đã thể hiện rất rõ: Doanh thu tăng 352%, nộp ngân sách 370%, lợi nhuận trước thuế 774%, thu nhập người lao động tăng 242% và trong 5 năm liền được xếp trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Quan điểm của Đảng ủy Công ty về trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở việc xử lý môi trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, “cải cách nội bộ” mà còn đồng hành đối với những tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài xã hội đang gặp khó khăn nhằm chia sẻ động viên để họ vươn lên trong cuộc sống. Với 17,5  tỷ đồng của người lao động đóng góp trong 5 năm qua, hằng năm Công ty thường xuyên tài trợ cho Hội Khuyến học tỉnh, cho nạn nhân chất độc da cam, cho Quỹ Vì người nghèo, cho trẻ khuyết tật... đồng thời tham gia hỗ trợ cho các chương trình “kết nối những tấm lòng” (Đài PT-TH Quảng Ngãi) “Vòng tay nhân ái” (Báo Quảng Ngãi) “Chung tay góp sức” (Báo Nông nghiệp Việt Nam)... Công ty đã làm 50 nhà tình nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng suốt đời 92 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn 57mẹ), tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 1.100 đơn vị máu...

Một nhiệm kỳ Đại hội 5 năm chưa phải là dài, nhưng Công ty đã có sức bật mạnh mẽ. Trong phương hướng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, ngoài việc tập trung lãnh đạo SXKD, còn một nội dung hết sức quan trọng là tiếp tục bảo vệ môi trường trong lành và đồng hành góp sức với những hoàn cảnh khó khăn, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Minh Điền
 


.