Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

03:04, 15/04/2015
.

Sáng 15-4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các gia đình anh hùng liệt sĩ, các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.
 

 Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ mong muốn cán bộ nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục noi theo thành tích cống hiến to lớn của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, sau 40 năm thống nhất đất nước, chúng ta đã bảo vệ thành quả cách mạng, tuy nhiên đất nước ta còn nhiều vấn đề nảy sinh, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo phải không ngừng bổ sung công tác sâu sát, gắn bó với quần chúng, học tập công tác tư tưởng, tuyên huấn của các thế hệ đi trước, để tiếp tục làm trọn nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và nhà nước về mặt chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo góp phần tích cực bảo vệ thành quả cách mạng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong sự nghiệp phát triển dân tộc.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã biểu dương những cống hiến, đóng góp to lo lớn của cán bộ tuyên huấn trước những diễn biến, yêu cầu mới của cách mạng miền Nam qua các thời kì, đưa sự nghiệp cách mạng miền Nam tiến lên giành thắng lợi vẻ vang.

Ban Tyên huấn Trung ương Cục miền Nam là đơn vị nối tiếp hoạt động của Ban Tyên huấn X ủy Nam Bộ (thành lập vào tháng 10/1954). Sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi, để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam, ngày 23/11/1961, Trung ương Cục miền Nam đã chính thức được thành lập Ban Tyên huấn Trung ương Cục miền Nam dưới sự chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng mà thường xuyên là Bộ Chính trị.

Khi mới thành lập, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam chỉ có khoảng 150 đồng chí, gồm 6 bộ phận gồm: văn phòng ban (văn thư, cơ yếu, giao liên, bảo vệ), Thông tấn xã giải phóng, Đài phát thanh giải phóng, Bộ phận đối ngoại tiếng Anh, Pháp, nhà in Trần Phú và Đoàn văn công Giải Phóng. Từ năm 1962 đến năm 1974, Ban Tuyên huấn phát triển đội hình lớn mạnh lên đến 3.700 cán bộ.

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được giao nhiệm vụ theo dõi nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trên chiến trường miền Nam và tham mưu lên Trung ương Cục miền Nam về đấu tranh chính trị, ngoại giao trong cuộc đấu tranh cách mạng, thống nhất nhất đất nước.

Với tinh thần dũng cảm đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngoại giao các cán bộ ban tuyên huấn còn dũng cảm hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc. Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam có 548 liệt sĩ, 353 thương binh và nhiều đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Tuệ Diễm/Hà Nội Mới

 


.