Tổng kết 10 năm thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và chính sách DS-KHHGĐ

10:03, 11/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 10.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23.2.2005 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22.3.2005 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí: Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thanh Hải-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Tấn Châu-Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết 46 và Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị. Tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Do đó, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở phát triển tương đối toàn diện, chất lượng khám-chữa bệnh được nâng lên. Tỉnh ta hiện có 169/183 trạm y tế xã, phường có bác sĩ tại chỗ (chiếm 92%), 119/183 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị


Toàn tỉnh có 1.187 cơ sở y dược ngoài công lập. Từ năm 2013 đến nay, đã thu hút được 92 bác sĩ, dược sĩ đại học hệ chính quy về công tác tại các cơ sở y tế công lập. Hệ thống y tế dự phòng được củng cố và tăng cường từ tuyến tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 28% năm 2005 giảm xuống còn 15,7% năm 2014. Về công tác DS-KHHGĐ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 15,09% năm 2005 xuống còn 11% năm 2014. Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 2,21 con năm 2005 xuống còn 2,03 con năm 2014.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và hiệu quả thực hiện chính sách DS-KHHGĐ cũng còn một số hạn chế.  Trang thiết bị y tế chưa đáp ứng được nhu cầu; đội ngũ bác sĩ, dược sĩ còn thiếu ở hầu hết các tuyến. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện còn thấp (65,3%); tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử với người bệnh của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế chưa tốt. Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn phổ biến, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao (111,5 nam/100 nữ)…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục chú trọng thực hiện Nghị quyết số 46 và 47 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đầu tư cho y tế, làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa về y tế. Ngành y tế cần giải quyết tình trạng quá tải ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay, nâng cao chất lượng khám và điều trị,  nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Xuân Hiếu


.