Nhiều việc làm thiết thực qua học và làm theo Bác

08:09, 22/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua bằng những phần việc thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tích cực chăm lo cho ngư dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông…

 

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở huyện Đức Phổ.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở huyện Đức Phổ.


Các tổ chức thành viên có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như LĐLĐ tỉnh với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công nhân, viên chức, người lao động. Từ đó, nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến, ứng dụng tiến bộ KHKT được đưa vào sản xuất, phục vụ đời sống. CNVC- LĐ trong tỉnh đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện. Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” đã hỗ trợ ngư dân trên 20 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh với các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng"…

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 78.300 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhận tín chấp và ủy thác cho hội viên nông dân vay với tổng số dư nợ gần 1.620 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nông dân trong tỉnh còn hiến 121.052 m2 đất làm đường giao thông, nhà sinh hoạt văn hóa... đóng góp 85.950 ngày công xây dựng nông thôn mới. Hội CCB tỉnh tích cực vận động hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Hội đã vận động trên 1.022 tỷ đồng cho hơn 60.000 hội viên vay phát triển kinh tế; vận động đóng góp xây dựng Quỹ tiết kiệm trên 40 tỷ đồng giúp cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay với lãi suất thấp; xây dựng và sửa chữa 289 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, trị giá 6,25 tỷ đồng...

Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng thực hiện tốt chương trình phối hợp nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Bài, ảnh: PV
 


.