Hội CCB TP. Quảng Ngãi: Tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

02:08, 26/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, lực lượng CCB TP.Quảng Ngãi luôn đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.  

TIN LIÊN QUAN

Hiện nay, Hội CCB thành phố có 26 hội cơ sở với 237 chi hội. Trong 5 năm qua, hội  kết nạp được 572 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 4.255 người, trong đó có 1.742 hội viên là đảng viên (chiếm 40,89%). Đồng chí Nguyễn Viết Chia - Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: “Các cấp hội đã xác định khâu then chốt là phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết, duy trì nền nếp sinh hoạt theo Điều lệ gắn với tăng cường kiểm tra, hướng dẫn… để xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, làm nền tảng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”.

 

CCB phường Trần Phú ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.
CCB phường Trần Phú ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”.


Từ phương châm ấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, các cấp hội đã cử gần 230 cán bộ làm công tác hội học nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức 47 buổi nói chuyện, thông tin thời sự cho 5.217 lượt hội viên. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên tự học tập, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.  

Trở về sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Như tấm gương CCB Lưu Xuân Phong (phường Trần Hưng Đạo), dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Ông đã tiết kiệm chi tiêu từ đồng lương hưu ít ỏi để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện với số tiền trên 150 triệu đồng.

Hay như CCB Nguyễn Mậu Khôi (phường Quảng Phú) vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Hiện nay ông đang sở hữu 12 ha rừng keo, 4ha mía, mì kết hợp với chăn nuôi, thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều CCB, thương binh, bệnh binh đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, quyết tâm vươn lên làm kinh tế giỏi, mẫu mực trong lối sống và tiếp tục cống hiến cho gia đình và xã hội, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, hội viên CCB thành phố đã phát triển 3 trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi với diện tích hàng trăm hécta, thành lập 36 công ty TNHH; gần 660 hộ sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương.

Hội viên CCB thành phố trở thành lực lượng hùng hậu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. 5 năm qua, Hội đã tổ chức học tập, quán triệt và nghiên cứu chọn lọc, đóng góp hàng trăm ý kiến vào các nghị quyết, đề án của Đảng, chính quyền. Hơn 700 cán bộ, hội viên CCB thành phố đang tham gia giữ các chức vụ về Đảng, chính quyền, MTTQ và các hội đoàn thể từ thành phố đến thôn, tổ dân phố.

Tinh thần “CCB gương mẫu” còn thể hiện ở nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Các cấp hội đã trích quỹ thăm hỏi động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn; tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất ở các địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho CCB. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ biển, đảo, làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo... Hội CCB thành phố đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và gần 1,6 tỷ đồng làm đường bê tông.

Với kết quả đó, Hội CCB thành phố đã khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của mình trên trận tuyến mới, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng TP. Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hằng năm, Hội CCB thành phố có hơn 98% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có trên 50% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 


.