Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương

10:05, 22/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 21.5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Ngãi, dự hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải; các báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện ban tuyên giáo mặt trận và các đoàn thể ở tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo chuyên đề về nội dung kỳ họp lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Các đại biểu cũng được nghe thông tin về tình hình phật giáo trong nước và kết quả Đại lễ Phật đản Vesak năm 2014; tình hình dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trong nước và ở một số nước trên thế giới trong thời gian gần đây.  

Định hướng công tác tư tưởng trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vào chủ trương, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, khẳng định Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 và tàu thuyền, máy bay vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy định bởi Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm DOC, vi phạm thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; đẩy mạnh tuyên truyền về quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, kiên trì giải quyết sự việc bằng biện pháp hòa bình.

Trong khi kiên quyết phản đối hành động của Trung Quốc cần thể hiện thái độ yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa của Việt Nam.

P.Lý

 


.