Nữ đảng viên làm kinh tế giỏi

02:03, 08/03/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chị Tạ Thị Châu Loan (48 tuổi), ở thôn Trung Liêm, xã Phổ Phong (Đức Phổ) là một nữ đảng viên, một cán bộ Hội phụ nữ năng động, tích cực tham gia công tác xã hội, vừa giỏi làm kinh tế gia đình, là cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, được cán bộ, nhân dân yêu mến.

Chị Loan lập gia đình năm 1991, chồng chị là bộ đội phục viên nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Năm 1994 chị vinh dự được kết nạp vào Đảng, chị luôn trăn trở, làm gì để phát triển kinh tế, bởi suy nghĩ mình là đảng viên phải gương mẫu để nhân dân học tập, làm theo. Vùng đất thôn Trung Liêm thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện, dân cư thưa thớt, đời sống khó khăn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở, chị quyết định khai hoang đất trống để trồng mía. Đất không phụ công người vun trồng, những giọt mồ hôi đổ ra đã đơm hoa kết trái.

Những sản phẩm thu hoạch được từ lúa, mía đã giúp cho gia đình chị vượt qua khó khăn ban đầu. Vốn bản tính cần cù, chịu khó và năng động nên năm 1997 chị bàn với chồng vay mượn đầu tư mua 1,5ha đất ở tỉnh Gia Lai để trồng cà phê. Từ năm 2000 đến nay, chị khai hoang đất trống, đồi trọc trồng 7ha bạch đàn, 3ha keo lai. Đến nay, gia đình chị đã hình thành được mô hình kinh tế vườn rừng kết hợp chăn nuôi. Do biết cách làm kinh tế, học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua sách, báo để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và chuyển đổi mùa vụ cây trồng vật nuôi phù hợp, nên mô hình sản xuất của chị đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chị cho biết, mỗi năm gia đình chị thu lãi từ 50-100 triệu đồng (chưa kể đến tiền bán cà phê và bạch đàn). Vừa qua, vợ chồng chị còn thuê đất trồng dưa hấu, vụ dưa đầu năm gia đình chị thu lãi hàng trăm triệu đồng, chị đang chuẩn bị bán keo, bạch đàn, dự kiến thu trên 300 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Loan còn là một phụ nữ gương mẫu, tích cực đi đầu trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Hiện nay chị là đại biểu HĐND xã Phổ Phong (khóa IX - X), ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ xã 3 nhiệm kỳ, Bí thư Chi bộ thôn Trung Liêm  (2009 -2012) và chị trực tiếp làm cán bộ Ban quản lý HTX nông nghiệp và dịch vụ xã Phổ Phong. Tháng 6.2013 chị được xã viên tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm HTX, kiêm Bí thư Chi bộ của HTX nông nghiệp và dịch vụ xã Phổ Phong. Dù ở cương vị nào chị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng để giữ vững và đưa hợp tác xã đi lên, để xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
                   

    MỸ HẠNH
 


.