Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ

01:02, 11/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.2, đồng chí Võ Văn Thưởng- UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Buổi làm việc xoay quanh các nội dung: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014; công tác cán bộ; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; kết quả, định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và những vướng mắc của địa phương.
 
Theo báo cáo của Huyện ủy Đức Phổ, giá trị sản xuất của huyện năm 2013 đạt 5.452 tỷ đồng, tăng 12,93%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07%. Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay, đô thị Đức Phổ có 36/49 tiêu chí đạt tiêu chuẩn của đô thị loại IV với quy hoạch chung có quy mô 37.276 ha.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Về công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã hoàn thành việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên với 45/54 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 14/64 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3.139/3.613 đảng viên được đánh giá chất lượng.
 
Trong năm 2014, huyện Đức Phổ đặt ra chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt 6.181 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 89,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8%. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 75%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Bên cạnh đó, huyện cũng đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng…
 
Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ bằng cách triển khai Đề án “Tăng cường cán bộ ở độ tuổi dưới 40 có trình độ, năng lực trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị cấp huyện đến năm 2015”. Qua đó, thu hút được 3 thạc sĩ, tuyển dụng 2 công chức, hợp đồng theo Đề án phát triển nguồn nhân lực 27 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, khá.
 
Số lượng cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt quy hoạch trong nhiệm kỳ mới đã được phê duyệt cơ bản đủ số lượng theo quy định. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện có vừa thiếu, vừa yếu, hẫng hụt, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong năm 2014, các cơ quan trong hệ thống chính trị huyện thiếu 24 cấp trưởng và phó.
 
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, tác động mạnh mẽ đến công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã kiên quyết thay thế 3 thủ trưởng cơ quan do yếu kém về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức; xử lý cách chức 2 đảng ủy viên vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với tỷ lệ cao, khoảng 92,3%. Tuy nhiên, các vấn đề bức xúc của nhân dân về lĩnh vực bồi thường đất đai, cửa biển bị bồi lấp, hạ tầng phục vụ sản xuất muối… đã được cố gắng giải quyết nhưng vẫn chỉ mang tính trước mắt.

 

Việc cửa biển Sa Huỳnh và Mỹ Á thuyền xuyên bị bồi lấp đã khiến cho nhiều người dân kiến nghị, chờ giải quyết. Trong ảnh: Chỉ có thuyền công suất vừa và nhỏ mới ra vào được cửa biển Sa Huỳnh
Việc cửa biển Sa Huỳnh và Mỹ Á thường xuyên bị bồi lấp nên chỉ có tàu thuyền công suất vừa và nhỏ mới ra vào được cửa biển Sa Huỳnh.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhận định: Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo phát triển toàn diện. Công tác kiểm điểm cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của huyện Đức Phổ đạt kết quả khá tốt, góp phần vào xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nhưng cần quyết liệt hơn, lấy hiệu quả công việc để làm thước đo.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy, quản lý đất đai và chính sách đất đai đang là nút thắt lớn tại huyện Đức Phổ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành hỗ trợ huyện Đức Phổ hệ thống lại cơ sở dữ liệu về đất đai. Đưa ra biện pháp cụ thể cho từng trường hợp cụ thể để giải quyết thấu đáo, kịp thời mọi kiến nghị của người dân, nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tiến hành xây dựng các dự án. Bên cạnh đó, huyện cần tập trung xây dựng thị trấn Đức Phổ đạt đô thị loại IV trước năm 2015, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy mọi nguồn lực từ người dân và hệ thống chính trị.
 
Ngoài ra, huyện Đức Phổ cần tập trung giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, chăm lo cho các gia đình chính sách. Công tác quản lý cán bộ, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cần được tăng cường; xây dựng tinh thần làm việc gần dân, sát dân, tích cực giải quyết các vấn đề của dân.
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, huyện Đức Phổ phải đề ra công việc cụ thể thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4. Việc thiếu 14 chức danh trưởng, phó phòng cần phải xử lý gấp. Nếu huyện không đáp ứng được thì tỉnh sẽ điều động cán bộ từ các sở, ban, ngành về…
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.