Đề nghị phê chuẩn các ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng

10:11, 12/11/2013
.

Sáng 12/11, ngay sau khi Quốc hội quyết nghị về việc tăng số phó thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ.

Trong các tờ trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao với ông Phạm Bình Minh, chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vũ Đức Đam.

Song song với đề nghị ông Vũ Đức Đam vào vị trí phó thủ tướng, Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Đam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, ông Vũ Đức Đam dự kiến sẽ giúp Thủ tướng theo dõi khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo.

Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3/2/1963, là tiến sĩ kinh tế, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có thời gian từng làm thư ký và trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là Thứ trưởng Bộ bưu chính Viễn thông, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh…

“Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đủ phẩm chất và năng lực đảm đương nhiệm vụ Phó thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng nói.
 

Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh (phải)
Ông Vũ Đức Đam (trái) và ông Phạm Bình Minh (phải)


Ông Phạm Bình Minh được Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, là thạc sĩ luật ngoại giao, biết tiếng Anh, Pháp. Theo Thủ tướng, ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, chủ yếu liên quan đến công tác ngoại giao. Trong quá trình ông tác, ông luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

“Trên cương vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao, ông Phạm Bình Minh đã có đóng góp tích cực vào thành tựu chung của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Ông Phạm Bình Minh có đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”, Thủ tướng nói.

Sau khi Thủ tướng có tờ trình, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại đoàn về các đề nghị này của Thủ tướng.

Dự kiến ngày mai, 13/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Vũ Đức Đam.

 


Theo H.Vân/Hà Nội mới


.