Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị

03:09, 17/09/2013
.

Ngày 17-9, Bộ Ngoại giao cho biết, lễ kỷ niệm 40 năm chuyến thăm của của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2013) sẽ diễn ra vào ngày 19-9 tới tại tỉnh Quảng Trị.

Buổi lễ do Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình phối hợp tổ chức.
 

Chủ tịch Fidel Castro thăm các chiến sỹ tại Quảng Trị. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Fidel Castro thăm các chiến sỹ tại Quảng Trị. Ảnh tư liệu


Chuyến thăm vùng giải phóng miền Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro cách đây 40 năm có ý nghĩa cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại Cao điểm 241 hay còn cọi là Căn cứ Carol ngổn ngang xác xe tăng, đạn pháo, quân và dân Quảng Trị không thể nào quên hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam khi quân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc mít tinh chào mừng đoàn đại biểu Cuba.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Thuận Hóa cũng xuất bản cuốn sách ảnh Fidel Castro - Quảng Trị một ngày lịch sử 1973. Cuốn sách tập hợp gần 150 bức ảnh tiêu biểu ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Fidel Castro khi tới thăm vùng giải phóng Quảng Trị.


Theo Thanh Hải/Hà Nội mới


.