Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc

08:09, 18/09/2013
.

Chiều 18/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhận bàn giao công việc từ vị tiền nhiệm Huỳnh Đảm.
 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đóng góp  của đồng chí Huỳnh Đảm trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh /Từ Lương
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đóng góp của đồng chí Huỳnh Đảm trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh /Từ Lương



Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị  Nguyễn Thiện Nhân về công tác và giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những cống hiến của đồng chí Huỳnh Đảm trong nhiều năm qua, đặc biệt là những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của đồng chí  trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của người tiền nhiệm, đặc biệt là trong việc tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2013, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Nhân dịp này đồng chí Huỳnh Đảm  đề nghị một số công việc mà tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng ban lãnh đạo MTTQ Việt Nam cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: Công tác tập hợp, đoàn kết sức mạnh to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các phong trào thi đua yêu nước; cùng Chính phủ chăm lo đời sống nhân dân và xóa đói giảm nghèo thông qua việc ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Nối vòng tay lớn” và vận động các tầng lớp nhân dân đăng ký giúp đỡ người nghèo cả nước vì mục tiêu an sinh xã hội; Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân…

Công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với cán bộ, công  chức công tác tại Trung ương MTTQ Việt Nam cũng được nguyên Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị cần có những thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ của Mặt trận hiện nay.



Theo Từ Lương/Chinhphu.vn


.