Lý Sơn: Nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

01:05, 06/05/2013
.

(QNg)- Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Lý Sơn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, trong đó có nhiều người là quần chúng nhân dân.

TIN LIÊN QUAN


Học tập và làm theo Bác, trong 2 năm qua, các chi, đảng bộ, các hội đoàn thể ở huyện Lý Sơn đã xây dựng được nhiều phong trào, mô hình thiết thực. Điển hình như Chi bộ Văn phòng UBND huyện, Chi bộ Khối Dân vận huyện tổ chức sưu tầm, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay trong sinh hoạt chi bộ định kỳ để đảng viên nghiên cứu học tập làm theo. Chi bộ Văn phòng Huyện ủy nêu gương trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm tài sản công, tiết kiệm giấy mực trong in ấn…

 

Ngư dân Lý Sơn hăng hái lao động đánh bắt hải sản.
Ngư dân Lý Sơn hăng hái lao động đánh bắt hải sản.


Qua đó đã góp phần tăng thu nhập cho mỗi cán bộ, công chức trong khối Huyện ủy từ 300- 400 ngàn đồng/tháng. Chi bộ khối lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo đất nước, bám dân, bám địa bàn để nắm tình hình. Đảng bộ Quân sự đã hình thành được mô hình hũ gạo vì người nghèo; nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo, mái ấm tình thương. Hay như mô hình nuôi đồng tiền lẻ, đẻ đồng tiền vàng của học sinh Trường tiểu học An Hải; Trường tiểu học số 1 An Vĩnh hàng tuần dành 10 phút để báo cáo kết quả làm theo gương Bác của thầy và trò trong giờ chào cờ…

Bên cạnh đó, còn có nhiều cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải. Ông đã hết lòng tận tụy với công việc, quan tâm, góp phần xây dựng Nghiệp đoàn nghề cá An Hải ngày càng phát triển đi lên. Ông Chinh đã được Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương là người tốt việc tốt. Anh Đoàn Gia Viên (đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh) cũng là tấm gương tiêu biểu trong lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đánh bắt hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 

Ông Lê Khuân – Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh thì không quản ngại khó khăn, luôn bên cạnh chiếc máy Icom kịp thời thông báo tình hình trên biển, giúp ngư dân yên tâm làm ăn dù không có một đồng phụ cấp nào. Ông Phạm Tấn Giữ - bộ đội phục viên đã hiến hơn 100m2 đất để làm đường xây dựng nông thôn mới. Thuyền trưởng Lê Đủ nêu gương sáng về tinh thần cộng đồng dân tộc, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, chấp nhận lỗ chuyến biển để cứu hộ tàu cá anh Nguyễn Hạnh bị chết máy gặp nguy hiểm ở vùng biển Trường Sa...

Bí thư Huyện ủy Võ Xuân Huyện cho biết thêm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt chú trọng. Qua đó đã giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tạo được sự tin yêu của nhân dân, góp phần phát huy tinh thần phấn đấu lao động, sản xuất. Huyện uỷ sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các hội đoàn thể mặt trận nhân rộng những tập thể, cá nhân điền hình trong việc học tập và làm theo lời Bác. Trong đó chú trọng vào những tập thể, cá nhân điển hình là ngư dân, nhằm động viên ngư dân ra khơi bám biển, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần khẳng định chủ quyền biên giới biển, đảo Tổ quốc.

Bài, ảnh:  X.Thiên
 


.