Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

10:01, 19/01/2013
.

(QNĐT)- Chiều 19/1, đồng chí Trần Đức Lương-Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp và làm việc với đồng chí Trần Đức Lương, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thị Xuân Hồng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh....

 

Đồng chí Trần Đức Lương
Đồng chí Trần Đức Lương-Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.


Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đồng chí Trần Đức Lương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Theo đó, năm 2012, mặc dù kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2013, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 8-9%. Cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp-xây dựng từ 61-62%; dịch vụ đạt 22-23%, nông nghiệp đạt 16-17%. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán TƯ giao. Thu hút đầu tư toàn xã hội khoảng 14.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%, trong đó miền núi giảm 5,9%. Xây dựng 80% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Phấn đấu 75% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; kết nạp 1.750 đảng viên.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc.
Quang cảnh tại buổi làm việc.


Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với đồng chí Trần Đức Lương về tình hình chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như những chính sách bình ổn giá trong dịp Tết, đưa hàng về nông thôn... Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã báo cáo thêm với đồng chí Trần Đức Lương tình hình đầu tư tại KKT Dung Quất, xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế các huyện miền núi, công tác phát triển kinh tế biển, đặc biệt là việc đóng mới tàu thuyền công suất lớn của ngư dân...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Lương đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ngãi trong năm 2012.

Đồng chí cho rằng, mỗi lần về thăm Quảng Ngãi đều thấy sự đổi thay đáng mừng của quê hương Quảng Ngãi. Đồng chí Trần Đức Lương rất vui khi được biết đời sống của người dân được nâng cao, nhất là ngư dân ven biển và các huyện miền núi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng lưu ý tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của người dân, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm, hỗ trợ cho ngư dân ven biển, hải đảo đầu tư đóng mới tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi bám biển...

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 


.