Xem xét Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

02:12, 17/12/2012
.

Các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục xem xét, cho ý kiến trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Sáng 17/12, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức phiên họp lần thứ 5 cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục xem xét, cho ý kiến vào bản dự thảo trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân từ ngày 2/1/2013.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc đưa dự thảo sửa đổi Hiến pháp ra lấy ý kiến sắp tới là bước chắt lọc những tinh hoa, trí tuệ của nhân dân, đồng thời tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý khoa học, chặt chẽ trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung của dự thảo và góp thêm ý kiến về một số nội dung như chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ Tổ quốc; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ…

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2/1 đến ngày 31/3. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.



Ngọc Thạch/VOV


.