Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam"

03:12, 12/12/2012
.

(QNĐT)- Sáng 12/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam".

 

Đồng chí Phạm Thanh Hải-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho thí sinh
Đồng chí Phạm Thanh Hải-Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cá nhân cho tác giả Bùi Thu Hằng- đơn vị Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi.

Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam”, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Lào, toàn tỉnh đã có hơn 56.000 bài dự thi, trong đó có hơn 1.000 bài dự thi gởi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất là huyện Mộ Đức với 8.280 bài.
 
Theo đánh giá, phần lớn các bài dự thi theo đúng Thể lệ cuộc thi, nhiều bài có nội dung hay, phong phú, có sự nghiên cứu, khai thác các nguồn tài liệu và trình bày đẹp với nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều đảng viên hưu trí, hội viên Hội CCB thể hiện tinh thần đầy trách nhiệm, gương mẫu trong việc nghiên cứu, sưu tầm tư liệu viết bài dự thi.

Nhiều bài dự thi thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào, Nhiều bài viết có nội dung cảm động, thể hiện sâu sắc tình cảm sâu nặng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt-Lào. Một số bài viết có liên hệ thực tiễn mối quan hệ, tình đoàn kết giữa tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Attapeu, Champasak, Sekong của nước bạn Lào...
 
 
BTC đã trao giải cho 4 tập thể.
BTC trao giải cho 4 tập thể.


Kết quả, Ban tổ chức đã trao 4 giải tập thể; 19 giải cá nhân, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Giải nhất cá nhân đã thuộc về tác giả Bùi Thu Hằng- đơn vị Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 


.