Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ ngành Công an thời gian tới

10:12, 17/12/2012
.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước tiên của ngành công an là nắm chắc tình hình.

Chiều 17/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2012, đồng thời định hướng nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2013.
 

Năm 2012, lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiên tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong xử lý mối quan hệ với các nước cũng như ứng xử trước những vấn đề “nóng”, nhạy cảm của thế giới và khu vực; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động; phát huy vai trò nồng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại của đất nước…

Trong năm nay, lực lượng công an đã điều tra phá án hơn 37.000 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá gần 2.800 băng nhóm tội phạm và nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; điều tra xử lý trên 11.600 vụ phạm tội kinh tế và 324 vụ tham nhũng; phát hiện xử lý hơn 17.800 vụ án ma túy, bắt giữ trên 26.000 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 690 kg heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp…Cấp ủy và lãnh đạo chỉ huy công an các cấp cũng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước năm 2012 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an nhân dân; biểu dương sự nỗ lực và những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng xúc động bày tỏ sự sẻ chia riêng năm nay 11 cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh, gần 200 đồng chí bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ…

Thủ tướng cũng phân tích rõ các thách thức nổi lên đối với đất nước nói chung và lực lượng công an nói riêng liên quan đến các lĩnh vực phức tạp nảy sinh trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn; các thế lực thù địch không ngừng chống phá với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là lợi dụng chiến tranh thông tin, truyền thông để chống phá Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia và các loại tội phạm diễn biến phức tạp ở một số địa phương…

Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước tiên của ngành công an là nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng, Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, ý đồ kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, nhất là có phương án chuyên đề đấu tranh quyết liệt hiệu quả với chiến tranh thông tin, truyền thông; tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia và chống tình báo, gián điệp; dứt khoát không để  nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Thủ tướng yêu cầu Giám đốc công an các địa phương nắm chắc tình hình, chủ động, tích cực xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, kiên quyết xử lý các vụ việc ngay từ manh nha. Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an vừa làm tham mưu, vừa làm nòng cốt kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Phải kiềm chế tội phạm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kể cả các loại tội phạm công nghệ cao…không ra quân theo từng đợt mà làm liên tục…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu ngành Công an tích cực tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền quốc gia; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà trước hết là rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự có hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại gắn với kiện toàn các cấp ủy, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, chú trọng công tác công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ…

Thủ tướng đồng tình với kiến nghị của Bộ Công an tập trung hiện đại hóa ngành Công an, trước mắt tập trung mạnh cho các lực lượng An ninh, Tình báo, Công nghệ thông tin, Cảnh sát cơ động…. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an toàn quốc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông phục vụ nhân nhân đón Tết Nguyên Đán…/.
 

 


Thành Chung-VOVTV


.