Huyện ủy Lý Sơn và Sơn Hà: Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)

09:10, 25/10/2012
.

(QNg)- Ngày 22 và 23/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, khóa XI. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo công tác kiểm điểm.

TIN LIÊN QUAN


Với tinh thần thẳng thắn, trung thực, tự giác cao, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Võ Xuân Huyện thay mặt cho Ban Thường vụ Huyện ủy nêu quyết tâm hành động trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Theo đó, từng thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm trung thực về khuyết điểm, yếu kém của bản thân, đồng thời cùng với những đóng góp chân tình, thẳng thắn của các đồng chí mình để đề ra phương hướng sửa chữa, khắc phục.


Phát biểu chỉ đạo kiểm điểm, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân yêu cầu từng thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn phải mạnh dạn nhận khuyết điểm, cầu thị, tiếp thu những ý kiến phê bình, đóng góp của đồng chí mình, cùng nhau đoàn kết, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đồng thời quán triệt các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thức sâu sắc, tránh 12 biểu hiện của kiểm điểm không đạt yêu cầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ.

Trước đó, ngày 9 và 10/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn đã tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ. * Ngày 23/10/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà tổ chức Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".  Tham dự kiểm điểm có 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Đồng chí Trần Ngọc Căng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những ưu điểm đạt được, phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế về công tác xây dựng Đảng của tập thể và cá nhân sát với 3 nhóm nội dung của Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI). Với tinh thần ưu điểm phát huy, yếu kém khắc phục, hội nghị đã nêu ra  những hạn chế như, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một số cán bộ, đảng viên; chất lượng quy hoạch, bố trí cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Những vấn đề liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo, giáo dục và y tế, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ trong thời gian qua được các đại biểu đi sâu phân tích, góp ý. Qua đó, có những đề xuất hợp lý để Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà xây dựng các giải pháp sát đúng với thực tiễn địa phương để thực hiện trong những năm tiếp theo. Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà sẽ kết thúc vào ngày 24/10/2012.


            T.Nhị - Đ.Toàn
 


.