Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

10:08, 16/08/2012
.

Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
 

- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa Bộ trưởng Yukio Edano với Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, đồng thời khẳng định sự ủng hộ các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, do vậy, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho hai đất nước, hai dân tộc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nhật Bản quan tâm để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Nhật Bản nhằm cân bằng cán cân thương mại, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, tiếp tục tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam đầu tư vào phát triển hạ tầng, đồng thời thúc đẩy triển khai có hiệu quả các dự án lớn mà hai bên đã thỏa thuận như dự án đường bộ cao tốc, cảng biển...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực hợp tác công - tư (PPP).

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, du lịch…

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Yukio Edano cho rằng các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước đang được triển khai, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bộ trưởng Yukio Edano khẳng định, Nhật Bản sẽ tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phát triển công nghiệp phụ trợ, tích cực triển khai có hiệu quả các dự án lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất…

Theo Chinhphu.vn


.