Mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng Cảnh sát nhân dân

04:07, 20/07/2012
.

(QNĐT)- Sáng 20/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ Mít tinh Kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2012).

Đến dự có các đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Cao Khoa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm- Bộ Công an; các sở, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Ngãi.

Tại buổi Míttinh, Đại tá Nguyễn Thanh Trang- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Diễn văn nêu rõ: Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân Việt Nam và Pháp lệnh quy định chế độ, cấp hàm của sỹ quan và hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa tặng bằng khen cho các cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa tặng bằng khen cho các cá nhân.


Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Cảnh sản nhân dân từ sau Cách mạng tháng 8/1945. Pháp lệnh này được coi là “nền tảng” để xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và từ đó đến nay ngày 20/7 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.  

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam, 50 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Ngãi  không ngừng lớn mạnh, trưởng thành chứng tỏ là lực lượng vũ trang trọng yếu, cơ quan thừa hành pháp luật, tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình  cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 

Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm- Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể.
Thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm- Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể.


Phát biểu tại lễ Mít tinh, đồng chí Cao Khoa-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa yêu cầu cần tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Mỗi cán bộ chiến sĩ, Cảnh sát nhân dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, không ngừng học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Cần triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm, phân tích, dự báo tìn hình có liên quan đến ANTT; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với việc phát triển KT-XH ở địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tổ chức lực lượng tấn công quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm tham nhũng; các băng, nhóm, tổ chức phạm tội, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên và tội phạm sử dụng công nghệ cao… Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân vừa “hồng”, vừa “chuyên”, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

 

M.Toàn

 


.