Lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 11 tập thể và 8 cá nhân

01:07, 25/07/2012
.

(QNĐT)- Sáng 25/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể và 8 cá nhân thuộc LLVT tỉnh Quảng Ngãi.

Về dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Hòa Bình- UVTƯ Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Minh Toản – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn –Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ chỉ huy Tỉnh đội qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, đặc biệt là sự có mặt đông đảo của cán bộ, chiến sỹ 11 đơn vị và thân nhân gia đình 8 Anh hùng thuộc LLVT tỉnh Quảng Ngãi; thân nhân liệt sỹ của tiểu đoàn Pháo binh 107 và 3 đại đội Đặc công tỉnh…

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thừa ủy trao
Đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các tập thể.


Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt thành tích của 11 tập thể và 8 cá nhân anh hùng thuộc LLVT tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo nêu rõ: Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi năm 1960 và sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công. Đế quốc Mỹ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược mới “Chiến tranh đặc biệt”.

Để đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, đưa phong trào cách mạng miền Nam tiến lên và phát triển các lực lượng cách mạng; trong đó có lực lượng vũ trang là một yêu cầu cấp bách. Ngày 13 tháng 1 năm 1961, Bộ Chính trị có Chỉ thị “Trong tình hình đang diễn ra ở miền Nam, muốn làm thay đổi lực lượng so sánh giữa ta và địch, giành thắng lợi quyết định phải xây dựng lực lượng vũ trang đủ mạnh để tiêu diệt sinh lực địch, đồng thời ra sức xây dựng bộ đội địa phương tỉnh, huyện và du kích ở xã, ấp”.

Chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, ở Quảng Ngãi dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, các đơn vị vũ trang từ cấp tỉnh đến huyện, xã nhanh chóng được thành lập.

 

Thiếu tướng
Thiếu tướng Trần Quang Phương-Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu V gắn huy hiệu anh hùng lên cờ truyền thống LLVT tỉnh.


Ngày 15/3/1961 Đại đội 31 huyện Bình Sơn được thành lập. Từ khi thành lập đến 25/3/1975, Đại đội đã phối hợp với các đơn vị của huyện, tỉnh, Quân khu chiến đấu trên 400 trận. Tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.500 tên địch, bắt sống hơn 260 tên, bắn cháy 30 xe tăng, xe quân sự, bắn rơi 9 máy bay, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Ngày 19/5/1962, đại đội 19 bộ binh huyện Mộ Đức được thành lập vào. Trong hơn 13 năm, Đại đội đã tham gia chiến đấu 450 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương 4.416 tên địch, đánh hỏng và phá hủy 6 xe tăng, xe bọc thép, 81 xe quân sự các loại, 11 máy bay HU1A, thu 1.631 súng các loại…

Ngày 26/3/1964, tỉnh đội Quảng Ngãi quyết định thành lập Đại đội đặc công 506A. Trong 11 năm, Đại đội 506A đã liên tục chiến đấu, đánh gần 100 trận, diệt hơn 2.500 tên địch, bắt sống trên 160 tên, thu trên 500 súng các loại...

Đại đội 71Z huyện Sơn Tịnh được thành lập vào ngày 7/4/1965. Từ khi thành lập đến tháng 3/1975, Đại đội đã phối hợp với bộ đội tỉnh và du kích, đội công tác của huyện đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ; tiêu diệt, làm bị thương và bắt sống 4.366 tên địch, bắn rơi 12 máy bay, bắn cháy và đánh hỏng 26 xe tăng, xe bọc thép, bắn chìm 1 tàu chiến, thu 3.872 khẩu súng các loại...

 

Bio1b thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Hòa Bình-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao cờ và bằng Anh hùng LLVTND cho 11 đơn vị.


Đại đội 95 huyện Bình Sơn được thành lập vào ngày 5/9/1965 trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm chiến đấu và phát huy thành tích của các đơn vị vũ trang trong toàn tỉnh. Từ khi thành lập đến tháng 3/1975, đơn vị đã phối hợp chiến đấu với các đơn vị trong huyện trên 350 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.600 tên địch; thu hơn 600 súng các loại, bắn rơi 6 máy bay trực thăng, bắn cháy 15 xe tăng, xe bọc thép, phá hủy hàng trăm lô cốt, công sự và kho tàng của địch.

Tiểu đoàn 107 Pháo binh được thành lập vào ngày 28/4/1966 tại Thành phố Hải Phòng để chi viện lực lượng cho Miền Nam. Tiểu đoàn đã đánh 935 trận; tiêu diệt 2795 tên địch, phá hủy 135 khẩu pháo các loại, bắn cháy 91 máy bay trực thăng HU1A, 05 máy bay phản lực F4, bắn cháy 01 kho xăng, 40 xe bọc thép, 27 xe tăng, phá hủy hàng ngàn lô cốt…

Đại đội đặc công 506B và  Đại đội đặc công 21 được Tỉnh đội quyết định thành lập vào ngày 19/5/1966. Từ 1966 -1975, Đại đội 506B đã chiến đấu gần 200 trận lớn nhỏ, diệt gần 2.000 tên địch, bắt sống trên 150 tên, thu 400 súng các loại… Đại đội đặc công 21 tỉnh đã chiến đấu trên 300 trận, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu trên 3.000 tên địch, bắt sống 30 tên; thu 600 súng các loại, hàng trăm máy thông tin, hàng chục tấn đạn các loại. Bắn cháy 01 máy bay, 2 xe tăng, phá hủy 2 pháo 105 ly …

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Toản
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLLVT cho thân nhân các anh hùng vừa được truy tặng.


Tiếp nối những thành tích của các đơn vị Đại đội 65 huyện Tư Nghĩa được thành lập vào ngày 20/2/1967. Đại đội đã phối hợp chiến đấu và độc lập chiến đấu 870 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 1.482 tên địch, bắt sống 48 tù binh, thu hồi 680 khẩu súng các loại, bắn cháy 30 xe quân sự; 12 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 16 máy bay lên thẳng, bắn cháy 01 ca nô … Diệt 82 tên ác ôn, tiêu diệt 1 Đại đội bảo an, 6 trung đội dân vệ.

Ngày 4/5/1967, Hội nghị Huyện ủy huyện Mộ Đức quyết định thành lập Đại đội 45. Trong suốt quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại đội đã tham gia chiến đấu 312 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương 3.118 tên địch, bắt sống 1.125 tên, đánh hỏng và phá hủy 49 xe quân sự các loại, 8 chiếc máy bay HU1A, thu 716 súng các loại.

Cùng với sự phát triển của cách mạng, đòi hỏi hoạt động vũ trang phải được đẩy mạnh, do vậy, Huyện đội Mộ Đức đề nghị và được sự nhất trí của Tỉnh đội Quảng Ngãi, khẩu đội nữ cối 82 ly được thành lập vào năm 1968.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa trao danh hiệu AHLLVT cho thân nhân các
Các đại biểu tham dự lễ.


Trải qua gần 8 năm xây dựng, chiến đấu, khẩu đội nữ cối 82 ly đã phối hợp chiến đấu và đánh độc lập gần 280 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 1.300 tên địch, tiêu diệt hơn 100 tên; thu trên 92 súng các loại, bắn cháy 05 xe quân sự…

Trong 2 cuộc kháng chiến đầy gian khổ, cùng với thành tích của các đơn vị LLVT tỉnh, trên chiến trưởng Quân khu 5 và Quảng Ngãi cũng in đậm thành tích và những cống hiến cho cách mạng của các đồng chí Phạm Kiệt, Huỳnh Tấn Lợi, Tu Nhân Đạo, Trần Quán, Ngô Hồng, Nguyễn Gần, Võ Đức Quốc, Trần Bảng.

Có thể nói, qua hơn 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã liên tục phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, luôn phát huy truyền thống “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường”, đoàn kết, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những công lao to lớn đó, Ngày 27/4/2012, Chủ tịch nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 543, 544, 545/QĐ-CTN phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 11 tập thể và 8 cá nhân thuộc LLVT tỉnh Quảng Ngãi nêu trên.

 

M.Toàn
 

 


.