Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Tổ chức lớp học tập và bồi dưỡng phương pháp giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

02:05, 30/05/2012
.

(QNĐT)- Sáng 30/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức chức lớp học tập và bồi dưỡng phương pháp giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho báo cáo viên Tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên các huyện, thành phố; thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành phố.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản đến dự.
 
Các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh- Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Đường Cách mệnh”, “Nâng cao  đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “Di  chúc”.

 
AAA
PGS.TS Phạm Ngọc Anh- Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng giới thiệu 3 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
Ba tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những tác phẩm có giá trị và ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong giai đoạn  toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo kế hoạch, sau lớp học tập, bồi dưỡng này, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sẽ tổ chức học tập và bồi dưỡng phương pháp truyền đạt cho bí thư chi, đảng bộ trực thuộc cấp mình.  Cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang học tập 3 tác phẩm  trên .
 
 

Ái Kiều

 

.