Trung tâm Y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh "làm theo" gương Bác

09:03, 07/03/2011
.

(QNg)- Bác sĩ Cao Phúc - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh cho biết: Sau 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Trung tâm y tế dự phòng có những chuyển biến tích cực.

Mặc dù cơ quan mới được thành lập tháng 9/2007, nhưng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã khắc phục khó khăn, khống chế thành công dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn như cúm A (H1N1), dịch sốt xuất huyết được khống chế dập tắt ngay từ ổ dịch nhỏ; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 17,31% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XVI).

Trung tâm đã tiết kiệm trong chi tiêu và cùng với sự hỗ trợ của ngành y tế cấp trên và UBND huyện, thời gian qua Trung tâm đã xây dựng thêm 8 phòng mới, tu sửa 5 phòng cũ và mua sắm một số phương tiện thiết yếu (máy vi tính, dây chuyền lạnh bảo quản vắcxin…) phục vụ tốt công tác chuyên môn. Cán bộ, đảng viên tiếp xúc với người bệnh và nhân dân niềm nở, chu đáo, nhiệt tình luôn được nhân dân tin yêu. Số lượng bệnh nhân đến khám, đăng ký điều trị  ở Trung tâm ngày càng đông.
 
Tiêm chủng cho trẻ em.
Tiêm chủng cho trẻ em.  Ảnh TL

Cùng với việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm y tế dự phòng huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn chuyên trách 21 Trạm y tế xã, thị trấn về nước sạch vệ sinh môi trường. Toàn huyện hiện có 80% số hộ được sử dụng nước sạch, 75% số hộ có hố xí hợp vệ sinh. Số công trình này hằng năm được kiểm tra đánh giá thường xuyên và xử lý khi có lụt bão xảy ra. Trong thời gian qua Trung tâm y tế dự phòng huyện đã chú trọng thực hiện tốt các chương trình Y tế Quốc gia (chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống thiếu vitamin A, phòng chống bướu cổ...

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Hằng năm có từ 15 đến 20 cá nhân điển hình,  có 1 chiến sĩ thi đua, 5 người được Sở Y tế khen. Đồng thời có 2 tập thể tiêu biểu nhất được Sở y tế Quảng Ngãi khen thưởng. Ông Đỗ Thanh Hùng - Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện cho biết: Toàn huyện hiện có 367 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 506 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 897 cơ sở ăn uống và giải khát.  Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 55 cơ sở kinh doanh thực phẩm, sản xuất, chế biến ở 8 xã.

Qua kiểm tra 3 cơ sở bị buộc tiêu hủy sản phẩm gồm bánh kẹo không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Trong thời gian qua, khoa vệ sinh an toàn thực phẩm huyện còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú kết quả từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra.

 Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" liên tục trong 4 năm qua, Chi bộ Trung tâm y tế dự phòng huyện Sơn Tịnh luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Bác sĩ Cao Phúc cho biết thêm: Trong thời gian đến, Chi bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện cuộc vận động, xây dựng kế hoạch hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân, cũng như từng khoa, phòng...    
 
                                              Kim Cúc

.