Gặp mặt 22 cựu chiến binh trung đoàn Đề Thám tỉnh Bắc Giang

08:06, 10/06/2009
.

Lãnh đạo tỉnh thay mặt nhân dân Quảng Ngãi cảm ơn những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sĩ trung đoàn Đề thám.
Lãnh đạo tỉnh thay mặt nhân dân Quảng Ngãi cảm ơn những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sĩ trung đoàn Đề thám.

Tối ngày 8/6, lãnh đạo tỉnh cùng các cựu chiến binh tỉnh đã có buổi gặp mặt  22 cựu chiến binh Trung đoàn 21-F2-QK5 (Trung đoàn Đề Thám tỉnh Bắc Giang).

 

Trung đoàn Đề Thám được thành lập năm 1965, tại tỉnh Hà Bắc (cũ), được lệnh vào Nam chiến đấu để góp phần giải phóng đất nước. Trong 10 năm chiến đấu trên chiến trường Quảng Ngãi, hơn 1.000 chiến sĩ của Trung đoàn đã ngã xuống; hiện còn hàng trăm hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

 

Các cựu chiến binh đã ôn lại kỷ niệm những năm tháng sống và chiến đấu ở Quảng Ngãi với niềm xúc động khôn cùng. Đồng chí Phạm Đình Khối-Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hòa Bình-Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt nhân dân Quảng Ngãi cám ơn những đóng góp, hy sinh lớn lao của các chiến sĩ Trung đoàn Đề Thám năm xưa đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng Quảng Ngãi nói riêng và giải phóng đất nước nói chung.         

Tin, ảnh: Phương Trà

 

 


.