Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

08:03, 21/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 21/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã tiếp Đoàn Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao. Cùng tiếp và làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
[links()]
 
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã bày tỏ vui mừng đón tiếp bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và các thành viên cùng đi, trong chuyến công tác tại miền Trung đầu tiên, nhất là giai đoạn hiện nay, mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. 
 
Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc, nhiều chương trình, dự án hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với đối tác Hàn Quốc trong thời gian qua cũng đạt được kết quả tốt đẹp. 
 
Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với 14 dự án và cũng đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 406,6 triệu USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng hơn 23% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; 8% kim ngạch xuất khẩu, 12% kim ngạch nhập khẩu trên tổng số các doanh nghiệp FDI; đóng góp khoảng 13 triệu USD vào ngân sách tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng trên 2.400 lao động.
 
Tiêu biểu cho sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ngãi là dự án Nhà máy Công nghiệp nặng Doosan Vina do Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 315 triệu USD, diện tích trên 100 ha; giải quyết việc làm cho 1.565 lao động, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của địa phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho tỉnh. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tiếp Đoàn Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tiếp Đoàn Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao.
 
Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận nhiều chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại về lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao, hỗ trợ nhân đạo do Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ. Các chương trình, dự án viện trợ đã góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.
 
Thông tin tới bà Oh Young Ju và các thành viên trong đoàn về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Quảng Ngãi đang phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, vì vậy tỉnh đang tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là phát triển công nghiệp và trân trọng chào đón các doanh nghiệp đến đầu tư tại Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh rất mong muốn thời gian đến, thông qua kết nối của bà Oh Young Ju, Quảng Ngãi và Hàn Quốc sẽ mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Hàn Quốc đến Quảng Ngãi để tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp…
 
Bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cảm ơn những chia sẻ hữu ích của lãnh đạo tỉnh về các lĩnh vực. Bà Oh Young Ju cho rằng, từ khi hai nước thiết lập quan hệ, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp quan trọng vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
 
Bà Oh Young Ju khẳng định, sẽ tiếp tục là cầu nối tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng với Chính phủ Hàn Quốc. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng  Bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam bức tranh Bờ xe nước.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng bà Oh Young Ju, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam bức tranh Bờ xe nước.
 
Với trách nhiệm của mình, bà Oh Young Ju cho biết, sẽ nỗ lực giúp đỡ tỉnh trong một số nội dung hợp tác trong thời gian đến như hỗ trợ tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị (kết nghĩa) với các địa phương của Hàn Quốc; giới thiệu kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, đầu tư tại Quảng Ngãi; hỗ trợ một số chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục; hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh sang Hàn Quốc ở các ngành nghề có kỹ thuật và thu nhập cao...
 
Bà Oh Young Ju tin tưởng, chuyến thăm và chào xã giao tại tỉnh Quảng Ngãi lần này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hai nước nói chung và mối quan hệ giữa Hàn Quốc và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.
 
Tại buổi tiếp Đoàn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam bức tranh Bờ xe nước – Biểu tượng một thời của nền nông nghiệp Quảng Ngãi.
N.ĐỨC

.