Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng

04:02, 07/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 7/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung đến thăm và chào xã giao. Cùng tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
[links()]
 
Tại buổi đón tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng ông Kang Boo Sung vừa được bổ nhiệm chức vụ Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng và cảm ơn ông đã có chuyến thăm, gặp gỡ lãnh đạo tỉnh. Giới thiệu về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Hiện tỉnh có KKT Dung Quất với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư, phát triển, điển hình là Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp đón Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp đón Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Với cương vị là Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng, tin tưởng rằng ông Kang Boo Sung sẽ là cầu nối để có thêm nhiều nhà đầu tư, khách du lịch Hàn Quốc đến với Quảng Ngãi. Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc sẽ được mở rộng, giao lưu toàn diện hơn, hợp tác trong đầu tư, phát triển kinh tế và cả lĩnh vực văn hoá, du lịch.
 
* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã có buổi tiếp đón Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà nẵng Kang Boo Sung.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh thông tin, Hàn Quốc là một trong những nước có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Quảng Ngãi với 406 triệu USD của 14 doanh nghiệp. Thời gian đến, tỉnh mong muốn Hàn Quốc tiếp tục mở rộng thị trường để có thêm nhiều hàng hoá của Quảng Ngãi xuất khẩu sang Hàn Quốc; tăng cường trao đổi, hỗ trợ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc ngày càng nhiều hơn.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung.
 
Mong rằng, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung sẽ là cầu nối giới thiệu nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, đầu tư, hợp tác ở những lĩnh vực tỉnh có ưu thế. Năm 2023, tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hàn Quốc để thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến với tỉnh.
 
Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng Kang Boo Sung cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian đón tiếp đoàn trọng thị. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực vun đắp, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Quảng Ngãi với các địa phương của Hàn Quốc; tập trung quảng bá về những ưu thế của Quảng Ngãi với doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc. Đồng thời, tăng cường hơn nữa giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân, xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.