Gặp mặt, cung cấp thông tin về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT cho báo chí

10:01, 03/01/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 3/1, tại TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm cung cấp thông tin về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2022 và trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT của Quân khu năm 2023. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì buổi gặp mặt.

[links()]

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5; đại diện 25 cơ quan báo chí trung ương và 11 cơ quan báo Đảng, Đài Phát thanh Truyền hình địa phương đứng chân trên địa bàn cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 5.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm 2022, LLVT Quân khu đã phát huy truyền thống vẻ vang của quân và dân Khu 5 anh hùng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu, quên mình vì nhiệm vụ; ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đồng thời tích cực triển khai nhiều biện pháp góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, tiếp tục tỏa sáng và nâng những phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Khu 5” lên tầm cao mới.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quân khu đã phối hợp với địa phương huy động hơn 16.445 lượt cán bộ, chiến sĩ, 104 ô tô, 21 xe chuyên dụng, 55 tàu, xuồng hỗ trợ 75.866 lượt tàu, thuyền/468.120 lao động vào nơi neo đậu, tránh trú bão; tổ chức sơ tán 98.141 hộ dân/332.196 lượt nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong trận mưa lũ lịch sử tại TP.Đà Nẵng tháng 10/2022, lực lượng quân khu vận chuyển 10.456 m3 đất, đá, giải phóng được 4.261 ngôi mộ bị bồi lấp tại 2 nghĩa trang (Hoà Sơn, Khe Cái) của TP.Đà Nẵng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử này nhưng vẫn không ngại khó khăn, gian khổ, xác định tốt nhiệm vụ, luôn đặt nhiệm vụ giúp dân lên trên hết và trước hết.

Trong năm 2022 quân khu cũng đã dành 554.000 lượt ngày công giúp dân sửa chữa 170 ngôi nhà, xây mới 5 nhà sinh hoạt cộng đồng, 78 nhà vệ sinh, nâng cấp hơn 64 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 40km kênh mương nội đồng, tổng dọn vệ sinh hơn 40 trường học, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa...

Lực lượng quân khu cùng các đơn vị bạn và doanh nghiệp dành 10 tỉ đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn, xây dựng và bàn giao 37 Nhà đồng đội đúng kế hoạch, có chất lượng.

Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, Quân khu 5 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ trong nước, 7 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 39 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; Quân khu 5 cũng đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ và huy động các nguồn xã hội hoá trao tặng 115 Nhà tình nghĩa, 100 Nhà đại đoàn kết với số tiền gần 25 tỉ đồng, thăm và tặng 137.300 suất quà cho đối tượng chính sách trị giá hơn 49 tỉ đồng, phụng dưỡng 239 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Quân khu năm 2023
Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Quân khu 5.

Năm 2023, Quân khu 5 tiếp tục giáo dục, rèn luyện cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả mọi tình huống; chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời tiếp cận, tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.

Tại buổi gặp mặt, Tổng biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức cũng trao tặng ấn phẩm báo Xuân Tân Mão 2023 cho đại diện Quân khu 5.
Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức đã trao tặng ấn phẩm báo Xuân Quý Mão 2023 cho đại diện lãnh đạo Quân khu 5.

 

Tặng bằng khen cho tập thể các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu 5 có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 5 trong năm 2022.
Tặng bằng khen cho tập thể các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu 5 có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 5 trong năm 2022.

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng 19 Bằng khen cho tập thể các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Quân khu 5 đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 5 trong năm 2022.

Tin, ảnh: T. NHị- T. NHÀN 


.