Nhiều địa phương phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

01:01, 28/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” và thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, sáng 28/1 (mùng 7 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 
[links()]
 
* Tại khu vực biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, UBND TP.Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động và ra quân trồng hơn 560 cây xanh làm đẹp cảnh quan, môi trường.
 
Dự lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi; đại diện các đơn vị tài trợ và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Tịnh Khê.
 
Trong đợt này, TP.Quảng Ngãi sẽ thực hiện trồng hơn 560 cây xanh làm đẹp cảnh quan, môi trường tại bãi biển Mỹ Khê. Trong đó, có 530 cây dừa, 31 cây phượng vĩ và 5 cụm hoa giấy, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố và sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh nhấn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp đầu xuân năm mới; trong nhiều năm qua, TP.Quảng Ngãi luôn xác định việc trồng, chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.
 
Cây xanh không chỉ có ý nghĩa tạo cảnh quan, mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Đặc biệt, hệ thống cây xanh chính là “lá phổi” của đô thị, góp phần làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân trên địa bàn.
 
Các đại biểu tham gia trồng cây tại khu vực bãi biển Mỹ Khê.
Các đại biểu tham gia trồng cây tại khu vực bãi biển Mỹ Khê.
 
Để hoàn thiện việc trồng cây xanh tại khu vực biển Mỹ Khê nói riêng và trên địa bàn TP.Quảng Ngãi nói chung, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp nguồn lực để thành phố hoàn thiện kế hoạch trồng cây xanh đô thị, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biên đổi khí hậu, hạn chế xói mòn đất, tăng mật độ cây xanh trên địa bàn thành phố; xây dựng TP.Quảng Ngãi thật sự trở thành thành phố “Xanh, sạch, năng động và thân thiện”.
 
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã ra quân tham gia trồng cây xanh tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi. 
 
* Tại Khu di tích chiến thắng Ba Gia, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh), Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình gây Quỹ trồng cây xanh thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
 
Dự lễ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các huyện, thị xã, thành phố.
 
Cây xanh, rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc trồng cây xanh để bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng; phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả.
 
Đồng chí kêu gọi các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhân dân tiếp tục hưởng ứng Thư kêu gọi ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh “Tham gia Cuộc vận động gây quỹ trồng cây xanh” để đóng góp nguồn lực cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu trồng 2 triệu cây xanh phân tán và 3 triệu cây xanh trồng rừng phòng hộ.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Khu di tích chiến thắng Ba Gia.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Khu di tích chiến thắng Ba Gia.
 
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương, thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình gây “Quỹ trồng cây xanh” trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, có 12 doanh nghiệp và 2 cá nhân đóng góp với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng vào “Quỹ trồng cây xanh” của tỉnh. 
 
Sau buổi lễ, các đại biểu dâng hương tượng đài Khu di tích chiến thắng Ba Gia và tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Khu di tích chiến thắng Ba Gia.
 
*Tại Khuôn viên mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu năm mới Quý Mão năm 2023. 
 
Tham dự buổi phát động hơn 150 cán bộ lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo và cán bộ xã Bình Hòa.
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang huyện và xã Bình Hòa đã ra quân trồng 177 cây phượng vĩ và cây sao đen tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Hòa với khí thế sôi nổi hưởng ứng thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

 

Lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia trồng cây xanh.
Lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia trồng cây xanh Khuôn viên mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hòa.
 
Phát huy truyền thống tốt đẹp “Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp đầu xuân năm mới; nhiều năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Bình Sơn đã tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh, trồng cây có hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và thực hiện Đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Đồng thời, tổ chức Tết trồng cây nhằm phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân dịp đầu năm mới. 
 
*Tại UBND xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa đã tổ chức Lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023.  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Đặng Ngọc Dũng đã về tham dự buổi lễ.
 
Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ và hưởng ứng ra quân đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Hàng năm, sau dịp tết Nguyên đán, huyện Tư Nghĩa tổ chức ra quân trồng cây với mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa vai trò, giá trị to lớn của cây xanh trong đời sống con người, giữ cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái ở địa bàn dân cư.
 
Lãnh đạo huyện Tư Nghĩa tham gia trồng cây xanh.
Lãnh đạo huyện Tư Nghĩa tham gia trồng cây xanh.
 
Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân Quý Mão 2023, sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân ở xã Nghĩa Thương đã tham gia trồng 30 cây bàng Nhật trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Nghĩa Thương và ở thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương, mở đầu cho “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023.
 
Sau lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở huyện, đồng loạt các địa phương trong huyện Tư Nghĩa sẽ tổ chức Tết trồng cây nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023.
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU - H.P - N.HƯƠNG - Q.LIÊN - H.MY

.