Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Ngãi

08:01, 10/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 10/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. 
[links()]
 
Cùng đi có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và lãnh đạo Quân khu 5.
 
Thay mặt lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo sơ lược về công tác quốc phòng năm 2022, các phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh. 
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi.
 
Thượng tá Trần Thế Phan cho biết, về nhiệm vụ an ninh quốc phòng, sẽ tổ chức duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển đảo, nội địa, không gian mạng, chú trọng các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là trước, trong và sau tết Nguyên đán; tổ chức lễ chào cờ đầu năm; làm tốt công tác giải quyết quân nhân xuất ngũ và đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; tổ chức giao nhận quân cho các đơn vị; phối hợp với UBND các huyện tổ chức bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân đúng kế hoạch,…
 
Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết đảm bảo mọi mặt đời sống, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, nhất là vùng núi, đảo Lý Sơn; triển khai các Kế hoạch đảm bảo cho vui Xuân đón Tết đến các cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn của trên; tổ chức thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, gia đình quân nhân đang công tác tại Quần đảo Trường Sa; tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, neo đơn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh,…
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an.
 
Sau khi nghe báo cáo của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các ý kiến phát biểu, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đạt được trong năm 2022; công tác chuẩn bị cho tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
 
Ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, trong năm 2022, LLVT Quảng Ngãi và các đơn vị đứng chân trên địa bàn thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. LLVT tỉnh luôn tích cực xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống, ứng phó và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.
 
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những kết quả đạt được của LLVT tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trong nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, hội ban ngành, đoàn thể của địa phương; sự thương yêu, đùm bọc, che chở gắn bó của nhân dân tỉnh nhà, giúp LLVT tỉnh Quảng Ngãi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân.
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
 
Trong thời gian tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết Nguyên đán. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết Nguyên đán, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho các lực lượng theo quy định, nhất là lực lượng tham gia làm nhiệm vụ Tết.
 
Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao 21 suất quà tặng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trao 29 suất quà tặng cán bộ, chiến sĩ LLVTnhân dân tỉnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và không ngừng tiến bộ.
N.ĐỨC
 

.