Tọa đàm chủ đề "Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới"

10:11, 04/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/11, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm chủ đề “Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới”. Dự buổi tọa đàm có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng Nguyễn Thế Hòa; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…
 
Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm nhấn mạnh, chủ đề “Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới” là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 03 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Gần 20 tham luận được trình bày tại buổi tọa đàm đã làm rõ thêm các nội dung: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. 
 
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội hiện nay. Ứng dụng các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội. Phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận; có vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. 
 
Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; thường xuyên chăm lo lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, coi trọng việc giáo dục, động viên, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên tạo nên lực lượng đông đảo, rộng khắp trên cơ sở quan điểm “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, cách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…
 
Tin, ảnh: BÁ SƠN
 

.