Đại hội Hội Đông y tỉnh lần thứ VII

10:09, 22/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội diễn ra vào sáng 21/9. Dự đại hội có PGS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến và 100 đại biểu.
 
[links()]
 

 

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Đông y tỉnh đã xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Các cấp hội đã phát huy vai trò người thầy thuốc hoạt động trên các lĩnh vực khám, điều trị, bốc thuốc, châm cứu, làm công tác xã hội từ thiện, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 13/13 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức hội hoặc phòng chẩn trị, với 242 hội viên, 9 vườn thuốc Nam, 136 phòng chẩn trị y học cổ truyền tập thể và tư nhân. Hằng năm, các cấp hội, phòng chẩn trị trong tỉnh đã khám và điều trị cho hơn 457,5 nghìn lượt người. Một số huyện hội còn tổ chức khám bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình nghèo, neo đơn, gia đình chính sách...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Đông y tỉnh cần tập trung xây dựng, củng cố phát triển tổ chức hội. Tuyên truyền phổ biến và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra giám sát các tổ chức hội; tăng cường phối hợp, trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm, y đức giữa các hội viên, đơn vị y tế, hội đông y trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, neo đơn, gia đình chính sách...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 19 thành viên. Ông Hạ Thế Phong tái đắc cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khóa VII.
 
Tin, ảnh: A.NGUYỆT
 
 
 

.