Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

02:09, 18/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 18/9, Câu lạc bộ Lê Trung Đình đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc.
 
Nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 42 buổi sinh hoạt, trong đó có 3 buổi sinh hoạt chuyên đề. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được cung cấp thông tin chính thống mang tính định hướng, góp phần hiểu đúng bản chất của diễn biến tình hình, vụ việc. Nội dung thông tin có giá trị nâng cao nhận thức, chống những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa việc tốt, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo đồng thuận xã hội.
Hội viên Câu lạc bộ cũng tích cực tham gia góp ý kiến, phản ánh nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ; vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách; các dự án được dư luân quan tâm… đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Trung Đình ra mắt tại hội nghị.
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Trung Đình nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại hội nghị.
Nhiệm kỳ 2022 -2027, Câu lạc bộ Lê Trung Đình đề ra 11 nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
Phát triển hội viên theo nguyên tắc tự nguyện; duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt định kỳ. Tích cực nắm bắt thông tin dư luận xã hội phản ảnh cho lãnh đạo tỉnh theo Quy định của Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa thông tin đa dạng, đa nhiều trên nhiều lĩnh vực để phục vụ nhu cầu tinh thần của hội viên.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đánh giá cáo tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Chủ nhiệm CLB. Nhất là đánh giá cao các ý kiến phản ánh, góp ý trách nhiệm, tâm huyết của hội viên về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; phản ánh các thông tin liên quan công tác phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; kiến nghị xử lý sai phạm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ... Đồng chí cũng đề nghị hội viên Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phù hợp với các chủ trương của tỉnh  về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, Ban Chủ nhiệm cần chủ động, đề xuất các nội dung cần sinh hoạt định kỳ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ để sinh hoạt Câu lạc bộ được thường xuyên, hiệu quả…
 
Hội nghị đã thống nhất Bầu Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Đồng chí Trần Đức Minh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB Lê Trung Đình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 
Tin, ảnh: T.THUẬN
 
 

.