Quảng Ngãi diễn tập thực binh bắn đạn thật

02:08, 26/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục các nội dung Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, sáng 26/8, tại thao trường Phổ Nhơn, TX.Đức Phổ, Ban tổ chức Diễn tập tỉnh tổ chức thực hành nội dung thực binh bắn đạn thật. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo buổi diễn tập. 
[links()]
 
Dự theo dõi diễn tập có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính uỷ Quân khu 5 và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh cùng các thành viên trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Theo dõi tham quan thực binh bắn đạn thật còn có lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum và Quảng Nam.
 
Các đơn vị tham gia buổi diễn tập thực binh bắn đạn thật.
Các đơn vị tham gia buổi diễn tập thực binh bắn đạn thật.

 

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi theo dõi buổi diễn tập.
Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi theo dõi buổi diễn tập.
 
Buổi thực binh bắn đạn thật có đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ” với 3 tình huống. Tình huống 1, nghi binh, tạo thế, cơ động lực lượng triển khai đội hình tiến công; tình huống 2, thực hành tiến công; tình huống 3, kết thúc chiến đấu, khôi phục lại thế trận phòng thủ. 
 
Tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật lần này có Tiểu đoàn Bộ binh 48 và các đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn Bộ binh 887; Đại đội Pháo 105; Đại đội pháo Phòng không 37 ly của Bộ CHQS tỉnh và dân quân tự vệ các huyện Mộ Đức, Ba Tơ. 
 
Pháo thủ thực hành ngắm bắn mục tiêu địch.
Pháo thủ thực hành ngắm bắn mục tiêu địch.

 

Các lực lượng thực hành hợp đồng tác chiến, chiến đấu tiêu diệt các mục tiêu,
Các lực lượng thực hành hiệp đồng tác chiến, chiến đấu tiêu diệt các mục tiêu,

 

Xung phong tiêu diệt mục tiêu
Xung phong tiêu diệt mục tiêu

 

Cuộc diễn tập là cơ sở để các đơn vị đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, năng lực tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.
Cuộc diễn tập là cơ sở để các đơn vị đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, năng lực tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Do được chuẩn bị chu đáo, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, vận dụng tốt các mối quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện nên cuộc diễn tập bắn đạn thật đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đây là cơ sở để lực lượng vũ trang tỉnh rút kinh nghiệm bổ sung cho công tác huấn luyện, diễn tập trong thời gian sắp tới, củng như cũng cố xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhận xét buổi diễn tập.
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhận xét buổi diễn tập.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân động viên các lực lượng tham gia diễn tập.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng quà, động viên các đơn vị tham gia diễn tập.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

 

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã biểu dương, khen ngợi tinh thần nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng chí yêu cầu chỉ huy các đơn vị phát huy kết quả cuộc diễn tập, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: N.ĐỨC – X.THIÊN

 


.