Nghĩa Hành: Khen thưởng 17 tập thể, cá nhân "Dân vận khéo"

03:08, 03/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/8, Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2022.
 
Trong 5 năm qua, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 548 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; trong đó có 10 mô hình đạt hiệu quả cao, được triển khai nhân rộng. Tiêu biểu là các mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thư viện thân thiện, Em nuôi của Đoàn; hỗ trợ phát triển  kinh tế, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương… Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước Các cấp, ngành; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đối với độ ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... 
 
Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2022.
Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2022.
Chính quyền các địa phương, ban, ngành trên địa bàn huyện chú trọng giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời công khai thủ tục hành chính, các chương trình dự án, các khoản thu, chi... Qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền để tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương. Giai đoạn 2017 – 2022, người dân trên địa bàn huyện tham gia trên 26 nghìn ngày công, đóng góp trên 11 tỷ đồng, hiến gần 34 nghìn mét vuông đất… để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Trương Quang Hà đề nghị, thời gian đến các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể tiếp tục đổi mới cách làm, đảm bảo thực chất, cụ thể và có sản phẩm; cần nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác dân vận phải đi vào thực chất, không phô trương hình thức, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nhất là giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội, giám sát cả đội ngũ cán bộ, công chức kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý.
 
Tại Hội nghị, UBND huyện Nghĩa Hành đã tuyên dương 12 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 22 về “Dân vận khéo”.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA
 

.