Gần 54,2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm

12:08, 04/08/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành thành viên, các địa phương, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách được triển khai thường xuyên. Nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả.
 
Cả nước đã phát hiện, xử lý gần 54,2 nghìn vụ việc vi phạm, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 5.243 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm hơn 53%; hơn 47,7 nghìn vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, giảm 4,72%; 1.019 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, giảm gần 91% so với cùng kỳ 2021. Thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng.
 
aa
Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã phát hiện, xử lý gần 54,2 nghìn vụ việc vi phạm. Ảnh: TL.
 
Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân. Các đối tượng lợi dụng môi trường thương mại điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra công khai và phức tạp.
 
Một số địa phương, đơn vị chức năng còn buông lỏng, giao phó cho lực lượng chức năng. Các vi phạm kéo dài, chậm xử lý, có tình trạng cán bộ của các cơ quan chuyên trách sai phạm…
 
Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành thành viên, các địa phương tăng cường hơn nữa các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá.
 
a
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức trong tất cả lực lượng chức năng.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần rà soát các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 
 
Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, không sử dụng hàng hóa vi phạm; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…
 
Tin, ảnh: ÁI KIỀU
 

.