Đồng chí Nguyễn Phúc Nhân được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

09:07, 21/07/2022
.
(Baoquangngai.vn)-  Sáng 21/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 
[links()]
 
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình công bố Quyết định số 661 ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Phúc Nhân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh kể từ ngày 20/7/2022, giới thiệu bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phúc Nhân được tín nhiệm giữ chức vụ mới; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao năng lực, quá trình công tác với nhiều kinh nghiệm thực tiễn của đồng chí Nguyễn Phúc Nhân. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phúc Nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phúc Nhân.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Phúc Nhân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín và không ngừng học hỏi, cầu thị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đoàn kết, đổi mới sáng tạo và cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. 
 
Trong đó, tập trung chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các nội dung đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức công đoàn; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, người lao động và là sợi dây kết nối giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tận dụng nguồn lực của trung ương để xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ tốt nhu cầu về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Nhân trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời, bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong công tác, tiếp tục trau dồi kiến thức, phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.